Công an Hà Tĩnh, VFF lên tiếng về vụ 5 cầu thủ “bay lắc”

(PLO)-Công an Hà Tĩnh công bố cụ thể 10 người trong vụ "bay lắc" tại khách sạn MB, còn điều VFF đề cập đầu tiên là sự cố buồn của làng bóng Việt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an Hà Tĩnh cho biết vụ những cầu thủ CLB HL. Hà Tĩnh dùng chất ma túy trong khách sạn có tổng cộng 10 người bị bắt.

Ngày 4-5, tại khách sạn BM trên địa bàn TP Hà Tĩnh, cụ thể tại phòng 501 và 502, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra và cơ quan chức năng đã phát hiện 10 trường hợp: Đinh Thanh Trung (SN 1988), Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002), Trần Thị Thủy Giang (SN 2002), Trần Thị Thu Phương (SN 2000) trú tại Hà Tĩnh; Dương Quang Tuấn (SN 1996, quê TP Hà Nội); Nguyễn Trung Học (SN 1998, quê tỉnh Tuyên Quang); Lý Thu Hà (SN 1999) và Hà Thị Vân Anh (SN 2003), quê ở tỉnh Đăk Nông; Lò Thị Định (SN 2002, quê ở tỉnh Điện Biên); Nguyễn Văn Trường (SN 2003, quê tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thanh-Trung-3.jpg
Nhóm năm cầu thủ HL. Hà Tĩnh tham gia dùng chất ma túy trong khách sạn bị lực lượng chức năng bắt quả tang đêm 4-5. Ảnh: CTP

Trả lời báo chí, đại diện Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh (xin không nêu tên) cho biết: “Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ khi có kết quả chính thức sở sẽ tiến hành thông báo. Nhóm cầu thủ thuộc CLB HL.Hà Tĩnh bị bắt quả tang khi đang sử dụng chất ma túy tại một khách sạn ở TP Hà Tĩnh. Sự việc gây ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ toàn đội khi đang thi đấu mùa giải 2023-2024".

Riêng với HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Đội HL. Hà Tĩnh đã khuyết lực lượng nên đội yếu đi trong trận làm khách tại Quy Nhơn (vòng 17 V- League chiều 8-5) và đội đã thua MQN. Bình Định 0-2.

Thanh-Trung.jpg
Đội trưởng Đinh Thanh Trung trong mau áo HL. Hà Tĩnh. Ảnh: CTP

Về các vấn đề liên quan đến năm cầu thủ sử dụng chất ma túy, HLV Nguyễn Thành Công không bình luận và chờ cơ quan chức trách làm việc để có thông báo cụ thể.

Liên quan đến việc năm cầu thủ HL. Hà Tĩnh sử dụng ma túy, LĐBĐ VN (VFF) đã chính thức có công văn đề nghị các CLB có biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục cầu thủ. Lãnh đạo và ban huấn luyện các CLB cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của chất gây nghiện, tuân thủ quy định pháp luật cho cầu thủ.

VFF cũng yêu cầu các CLB chủ động kiểm tra, phát hiện, cương quyết ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm, chủ động phối hợp với VFF, với Ban tổ chức giải, các cơ quan chức năng để phát hiện và cùng tham gia ngăn chặn.

VFF cũng yêu cầu cầu thủ phải tự nêu cao tinh thần trách nhiệm với cá nhân, gia đình, CLB và trách nhiệm xã hội, phải tự ý thức về tác hại của chất cấm cùng với việc...

Tại các giải chuyên nghiệp, mỗi đầu mùa các cầu thủ đều phải tự nguyện tham gia cam kết phòng chống tiêu cực, cấm dùng chất cấm, kích thích, ma túy. Điều này có trong luật pháp, quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Rõ ràng chuyện này không mới, cái chính là công tác giáo dục cầu thủ để họ luôn ý thức và luôn làm chủ mình trong những điều kiện bị cám dỗ. Những lúc như thế lý trí phải thắng được những cám dỗ đó. Mà để có được một lý trí mạnh mẽ, cầu thủ cần phải có nền tảng giáo dục gia đình và môi trường lành mạnh và cứng rắn của CLB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm