VĐV dự 4 Paralympic, giành 5 HCV và nhiều HCB

VĐV Raoua Tlili của Tunisia vừa mới đoạt HCV ném tạ nữ Paralympic Tokyo và phá kỷ lục của chính mình. Đây là tấm HCV thứ năm qua bốn lần dự Paralympic của cô.

Raoua Tlili phá kỷ của chính cô ở nội dung ném tạ nữ với thành tích 10,55m ở mức độ thương tật F41.

Raoua Tlili cùng kỷ lục mới của cô ở môn ném tạ. Ảnh: Getty

Tlili, 31 tuổi phá kỷ lục do chính cô lập ra hồi Paralympic Rio cách đây 5 năm, người về nhì là Mayerli Ariza Buitrago của Colombia với thành tích 9,94m.

Tlili đoạt HCV ở nội dung này vào các kỳ Paralympic 2008 tại Bắc Kinh, 2012 tại London. Riêng tại Rio 2016, ngoài HCV ném tạ, Tlili còn ẵm luôn cả HCV nội dung ném đĩa. Hai kỳ ở Bắc Kinh và London, Tlili cũng giành luôn HCB ném đĩa.

Sau khi đoạt HCV tại Paralympic này, Tlili nói: Tôi rất hạnh phúc vì đã dự bốn kỳ Paralympic và sở hữu năm tấm HCV”.

Tlili từng ba năm liên tiếp được bầu chọn VĐV khuyết tật xuất sắc nhất Tunisia.

Raoua Tlili cũng là VĐV mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Tunisia tại Paralympic này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm