Bán kết Nations League:

Ý - Tây Ban Nha: Mancini muốn bất bại đến World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

1 giờ 45 sáng mai (7-10), nhà đương kim vô địch châu Âu, Ý tiếp Tây Ban Nha tại San Siro trong khuôn khổ bán kết Nations League. HLV Roberto Mancini không những muốn thắng mà còn muốn kéo dài chuỗi bất bại của tuyển Ý đến World Cup 2022.

Có thể nói rằng đây là cuộc chạm trán của hai nền bóng đá lớn thế giới và châu Âu đầy duyên nợ.

HLV Mancini muốn duy trì mạch bất bại dù lực lượng sứt mẻ nhiều.   Ảnh: Getty

Còn nhớ hồi bán kết Euro 2020, Tây Ban Nha thua Ý ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, vào chung kết Ý đánh bại luôn chủ nhà Anh trên sân Wembley để vô địch châu Âu.

Nay hai cường quốc bóng đá tái đấu ngay tại “hang ổ” của Ý, sân San Siro. HLV Mancini rất tôn trọng tuyển Tây Ban Nha bởi bất kỳ thời điểm nào, họ cũng sản sinh ra những cầu thủ rất chất lượng. Tuy nhiên thuyền trưởng của nhà vô địch châu Âu  quyết “đánh bại” đối thủ để duy trì mạch chiến thắng đến World Cup 2022.

HLV Enrique lại muốn đòi món nợ bán kết Euro 2020 tại Wembley hồi tháng 7.  Ảnh: Getty

Hiện nay Ý đang giữ kỷ lục thế giới ở cấp độ đội tuyển khi duy trì thành tích bất bại lên 37 trận và thầy trò Mancini đang hướng đến kỹ lục 1168 phút giữ sạch mành lưới.

Ý hiện nay là một đội chơi phòng ngự và có hàng phòng ngự giỏi nhất thế giới, còn Tây Ban Nha thì đang trẻ hóa lực lượng. Sân San Siro sẽ chào đón số khán giả giới hạn vào sân là 37.000 người xem cuộc tỉ thí này.

Đoàn quân màu Thiên thanh thiếu vắng những trụ cột do chấn thương như Spinazzola, Florenzi, Castrovilli và Belotti. Trong khi đó HLV Luis Enrique sẽ tung tiền vệ 17 tuổi Gavi Paez vào chơi bên cạnh đàn anh Sergio Busquets.

Nếu Enrique tung Gavi vào sân thì kỷ lục mới của bóng đá Tây Ban Nha ra đời, đó là cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển. Năm 1936, Tây Ban Nha từng có Angel Zubieta khoác áo tuyển khi 17 tuổi 284 ngày.

Tuyên bố thắng Tây Ban Nha, nhưng  Mancini cũng thừa nhận đội gặp một số vấn đề chấn thương. Ngoài bốn trụ cột trên thì Ý vắng Immobile, Rafael Toloi, Pessina (được thay thế bằng Kean, Calabria và Dimarco).

Dự đoán: Ý sẽ thắng Tây Ban Nha 2-1.

+ Trận bán kết khác: Pháp – Bỉ diễn ra tại Allianz Arena ở Turin (Ý) lúc 1 giờ 45 ngày 8-10. Đây lại là một cuộc chạm trán thú vị. Dù duy trì vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng FIFA rất lâu, nhưng Bỉ khó tạo niềm tin ở những trận đấu quyết định.

Trong khi đó Pháp đang có vẻ xuống dốc và thiếu khát khao sau danh hiệu World Cup 2018, HLV Deshcamps vẫn sở hữu dàn tuyển thủ khủng nhưng thi đấu thiếu gắn kết, thiếu khát vọng.

Dự đoán: Bỉ thắng 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm