Thỏa thuận 1.000 tỉ USD của WTO

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Roberto Azevedo người Brazil tuyên bố đây là lần đầu tiên từ ngày thành lập hồi tháng 1-1995, Tổ chức Thương mại Thế giới đã thực sự giữ lời hứa.

Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định thỏa thuận kể trên sẽ mang lại 1.000 tỉ USD do tạo ra hàng triệu việc làm. Thực ra thỏa thuận đạt được chỉ chiếm chưa tới 10% chương trình tự do hóa trao đổi thương mại đưa ra vào năm 2001 tại Doha (Qatar). Thỏa thuận liên quan đến ba lĩnh vực gồm nông nghiệp (giảm trợ cấp xuất khẩu), viện trợ phát triển (miễn thuế hải quan đối với hàng hóa đến từ các nước kém phát triển) và thúc đẩy trao đổi thương mại.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm