2 cặp tình nhân bị gí mã tấu cướp tài sản ngoài bờ kè

Ngày 31/5, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Phú An (20 tuổi) và Hồ Ngọc Em (29 tuổi, cùng ngụ phường 3, TP Sa Đéc) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya ngày 27/5, An và Em đến nhà một người bạn ở phường 3 (TP Sa Đéc) mượn mã tấu để quay lại quán nhậu Anh Mười (thuộc khóm Tân Bình, phường An Hoà) tìm một nhóm thanh niên tại đây để nói chuyện “phải quấy”. Tuy nhiên, khi cả 2 đến quán nhậu thì nhóm thanh niên này đã rời quán nhậu đi về nhà. Không tìm được người gây sự, sẵn mã tấu trên tay, cả hai “chuyển hướng” đến khu vực bờ kè đường Nguyễn Huệ tìm các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự để cướp tài sản.

Nhập mô tả cho ảnh
Hồ Ngọc Em
Nhập mô tả cho ảnh
Huỳnh Phú An

Khi phát hiện 2 cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, cả hai dùng mã tấu uy hiếp nạn nhân cướp đi số tiền 100.000 đồng cùng 2 ĐTDĐ. Gây án xong, cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trở về nhà ngủ đến sáng. Từ trình báo của nạn nhân, qua rà soát, đến 9h sáng ngày 28/5, Công an TP Sa Đéc đã bắt giữ Huỳnh Phú An và Hồ Ngọc Em khi cả hai đang “say giấc” tại nhà riêng; thu hồi tang vật là 50.000 đồng cùng 2 chiếc ĐTDĐ và thanh mã tấu mà bọn chúng sử dụng khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận, sau khi gây án, bọn chúng đã sử dụng hết 50.000 đồng. Sau đó, cả hai về nhà ngủ thì bị lực lượng điều tra tìm đến, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm