Cấp phép sai cho em vợ, phó giám đốc sở bị kiểm điểm

Tổ công tác của UBND tỉnh Hậu Giang do thanh tra tỉnh chủ trì vừa hoàn tất xác minh đơn tố cáo của người dân về việc ông Võ Hoàng Khải - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cấp phép bến đò ngang cho em vợ trái quy định. Theo đó tổ công tác kiến nghị chủ tịch tỉnh Hậu Giang chỉ đạo UBND huyện Châu Thành thu hồi giấy phép cấp sai, kiểm điểm ông Khải và một lãnh đạo UBND huyện Châu Thành.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, em vợ ông Khải và một thanh tra viên hùn mở bến đò ngang tại KCN Đông Phú, huyện Châu Thành. Vị thanh tra viên rủ thêm một người ở TP Cần Thơ hùn chiếc chẹt gỗ (sà lan gỗ) CT-05195 và em vợ ông Khải nộp bản phôtô giấy tờ chiếc chẹt, xin cấp phép mở bến. Với hồ sơ này, ông Khải đã cấp cho em vợ giấy phép hoạt động. Đến cuối tháng 11-2013, UBND huyện Châu Thành gia hạn cho bến hoạt động 12 tháng.

Tuy nhiên, tại thời điểm ông Khải cấp phép, chiếc chẹt đã hết hạn gần 15 tháng và người chủ đã hủy chiếc chẹt, gỡ máy bán cho người khác. Khi cấp phép, bến chưa xây các hạng mục theo quy định; vi phạm về khoảng cách giữa hai bến.

Tổ công tác xác định việc cấp giấy phép sai trách nhiệm thuộc về ông Khải; lãnh đạo huyện Châu Thành thiếu chỉ đạo kiểm tra, cấp đổi giấy phép không đúng quy định nên kiến nghị như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm