Chỉ cưỡng chế thu hồi đất khi có kế hoạch được duyệt

chính quyền đã tuyên truyền nhiều lần, đã giải quyết các khiếu nại, thắc mắc nhưng hộ dân, đơn vị vẫn không bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ dự án”. Đó là nội dung thông báo (số 640 ngày 18-8) của UBND TP.HCM về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án theo đề nghị của các quận, huyện.

TP yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định về cưỡng chế thu hồi đất, duyệt kế hoạch cưỡng chế, xác định thời điểm cưỡng chế cho phù hợp. Việc cưỡng chế phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, chặt chẽ, nhanh gọn, hiệu quả và đúng pháp luật.

Trong thông báo, TP cũng chấp thuận những trường hợp cụ thể được cưỡng chế thu hồi đất. Một số dự án được các quận đề nghị nhưng TP chưa đồng ý cưỡng chế như hai hộ tại dự án khu trung tâm hành chính TP tại 213 Đồng Khởi, quận 1, các hộ dân trong khuôn viên BV Nhi đồng 2; bảy hộ dân tại dự án cải tạo rạch nước Cầu Chông (quận 4)…

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm