Chủ tịch nước dự lễ 110 năm ngày lập tỉnh Lào Cai

Phát biểu và trao huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho tỉnh Lào Cai, Chủ tịch nước nhấn mạnh Lào Cai có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; có lợi thế là trung tâm kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc, các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; là cửa ngõ quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Lào Cai. Ảnh:TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời tỉnh cần đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, đào tạo lao động và dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; nắm chắc, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và tại cơ sở; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm