Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng có nhiều đột phá

“Hải Phòng có nhiều đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt hơn 16%, cao gấp hơn hai lần so với bình quân của cả nước” - chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hải Phòng khóa 15, sáng 10-7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá Hải Phòng có nhiều đột phá

Theo Chủ tịch Quốc hội, với những nỗ lực không ngừng, Hải Phòng đã có bước tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy kinh tế vùng duyên hải Bắc bộ. Chỉ trong sáu tháng đầu năm, TP đã thu hút đầu tư FDI đạt 1,25 triệu USD, vượt chỉ tiêu của cả năm.

Nhiều dự án quan trọng được khởi công và khánh thành đã làm thay đổi diện mạo Hải Phòng theo hướng hiện đại, kết cấu hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, không gian đô thị được mở rộng theo đúng quy hoạch, các dự án phát triển phù hợp... đưa Hải Phòng xứng tầm với đô thị loại 1 cấp quốc gia.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để đạt được những thành tựu đó, HĐND TP Hải Phòng đã có nhiều đóng góp quan trọng, đổi mới phương thức hoạt động, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hải Phòng tập trung hoàn thành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong tình hình hiện nay, để Hải Phòng tiếp tục phát triển, cần xây dựng nghị quyết mới; nghiên cứu đề nghị cơ chế chính sách cho phù hợp.

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hải Phòng khóa 15 diễn ra trong hai ngày 10 và 11-7. HĐND TP sẽ thông qua các đề án như phân cấp quản lý tài sản công, quy hoạch phát triển điện lực, đề án hỗ trợ vật tư cải tạo đường ngõ đã xuống cấp, quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 tăng 3% so với năm học trước.

Tại kỳ họp, HĐND sẽ thực hiện miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch, ủy viên UBND, bầu bổ sung ủy viên UBND TP Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm