Có tiền án, bị phạt nghiêm

Tại tòa, Dũng nại rằng do bị cáo tham lam nhất thời nên có hành vi nông nổi, giờ bị cáo đã ăn năn, mong tòa xem xét khoan hồng.

HĐXX nhận định bị cáo từng có tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng không ăn năn hối cải làm người lương thiện. Hành vi gây bức xúc cho khách du lịch cũng như người dân ở thành phố nên cần có mức hình phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, Dũng từng bị TAND quận Tân Bình xử năm năm tù về tội cướp giật tài sản, mới ra tù. Tối 14-6-2012, đang ngồi chờ đón khách đi xe ôm, Dũng thấy một người nước ngoài đeo sợi dây chuyền vàng nên áp sát giật lấy. Nạn nhân tri hô, Dũng bị bắt ngay sau đó cùng tang vật.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm