"Cơn mưa vàng" ở Hậu Giang

Mưa to và sấm sét kéo dài từ 17-18g tại hai huyện trên. Ông Trần Ngọc Thể, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, ví von: "Đây là cơn mưa vàng cho các huyện nói trên của Hậu Giang”.

Ông Thể lý giải: “Trong thời gian qua nắng hạn kéo dài, vườn và ruộng lúa rất thiếu nước. Tại Hậu Giang lúa Đông Xuân đã thu hoạch 80% diện tích, lúa  Hè Thu đã gieo sạ hơn 50% diện tích. Số lúa còn lại trong giai đoạn đẻ nhánh, khát nước".

Chiều 25-03, ông Nguyễn Minh Giám, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết: “ Đây không phải là mưa mùa nên mưa chỉ diễn ra trong một vài ngày. Mưa trên diện rộng ở ĐBSCL do ảnh hưởng dao động thời tiết”.
Theo QUỐC ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm