Đà Nẵng có thêm hai Anh hùng

Sáng 24-11, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước cho hai cựu quân nhân Đà Nẵng. Theo đó, hai cựu quân nhân được phong tặng Anh hùng là ông Nguyễn Thanh Thủy và Lê Trung Nuôi.

Theo đó, ông Thủy (85 tuổi, trú thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng). 15 tuổi đã vào Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96 Liên khu 5 và tham gia nhiều trận đánh lớn, lập được nhiều chiến công. Ông từng được điều động sang Lào phối hợp với bộ đội Pa-Thét Lào tổ chức nhiều trận đánh tiêu diệt hai đại đội Âu Phi ở Huội Mè Xẻn và Xe Pan Liên, đánh sập hai cầu trên đường 13. Trong trận đánh ở Mường Muộn phía tây sông Mê Kông, ông Thủy bị thương và hư một mắt nhưng vẫn xin ở lại cùng đơn vị tiếp tục chiến đấu, giải phóng thị xã Áp Tô Pơ, diệt hàng trăm lính Âu Phi, Pháp. Sau đó, ông công tác tại Tiểu đoàn 323 Đặc công Quân khu 4.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), thay mặt Chủ tịch nước trao quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho hai cựu chiến binh. Ảnh: LÊ PHI. 

Từ năm 1959-1975 ông Thủy được điều động vào chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Sau các trận đánh, ông Thủy được đi dự hội nghị dũng sĩ diệt xe cơ giới Mỹ của quân khu. Sau này, ông được điều về công tác tại Thành đội Đà Nẵng và làm trợ lý cán bộ Bộ Tư lệnh Đặc công. Trong quá trình phục vụ quân đội, ông Thủy được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và sáu lần nhận danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ-Ngụy, xe cơ giới.

Trong khi đó, ông Lê Trung Nuôi (65 tuổi, trú tại thôn Cẩm Toại, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cũng tham gia hoạt động du kích khi mới 15 tuổi. Từng tham gia và tiêu diệt địch trong nhiều trận đánh lớn. Đặc biệt là trận đánh tiêu diệt toàn bộ khu thông tin liên lạc Phước Tường (trung tâm rada liên lạc giữa đất liền và Hạm đội 7 Hải quân Mỹ). 

Ông Nuôi được giao nhiệm vụ cắm lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh núi Phước Tường… Trong các trận đánh lớn, ông Nuôi và đồng đội đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắn cháy nhiều giàn tên lửa HAWK, các trực thăng chiến đấu F4, C130 và H47. Ông Nuôi được phong tặng nhiều huân, huy chương và bốn lần nhận danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm