Đâm người trọng thương vì bị gọi là “thằng nhóc”

Trưa 8-2-2013, nhớ lại việc bị nhóm thanh niên ở thị trấn Núi Sập đánh, Huynh liền lấy dao giấu trong túi quần rồi cùng nhóm bạn đi tìm nhóm kia nhưng không gặp nên vào quán nhậu. Tại đây, Phạm Quang Năng đã gọi nhóm của Huynh là “mấy thằng nhóc”. Tức giận, Huynh lấy dao trong túi quần ra đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, bụng của Năng. Năng bỏ chạy, Huynh đuổi theo. Mọi người can ngăn và đưa Năng đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định, Năng bị thương tật 47%.

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào vùng ngực của nạn nhân, nạn nhân không chết là do được can ngăn, cứu chữa kịp thời, nằm ngoài mong muốn của bị cáo nên cần có mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe… Tuy nhiên, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, phạm tội chưa đạt. Vì thế tòa đã phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt (từ 12 đến 20 năm tù).

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm