Đầu năm 2017 khởi công cao tốc Bến Lức - Long Thành

Theo đó, tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 27 km qua năm xã gồm: Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Phước An (huyện Nhơn Trạch), Long Phước và Phước Thái (huyện Long Thành).

Đến nay, các xã Phước Khánh, Long Phước đã giải phóng xong mặt bằng. Riêng xã Vĩnh Thanh cũng vừa được chủ đầu tư (Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam) chuyển tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch để tiến hành chi trả cho dân.

Còn lại, số diện tích đất cần giải phóng mặt bằng tại xã Phước Thái là hơn 282.000 m2 (của 267 hộ dân, bảy tổ chức) và xã Phước An hơn 848.000 m2 (của 448 hộ dân). Dự kiến đến giữa quý I-2017, chủ đầu tư sẽ chuyển đủ tiền để hai huyện thực hiện chi trả bồi thường cho người dân ở hai xã này. Tổng số tiền để chi trả cho dân ở hai xã Phước Thái, Phước An là hơn 360 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành, Ban quản lý dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và UBND hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào ngày 2-12, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu chủ đầu tư chuyển tiền đúng theo kế hoạch mới đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt ban quản lý phải xác định vị trí dự kiến khởi công để địa phương thực hiện ưu tiên chi trả trước cho dân.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng giao Sở GTVT Đồng Nai cùng Ban quản lý dự án và hai huyện Nhơn Trạch, Long Thành rà soát lại thiết kế của tuyến đường cao tốc để đảm bảo việc thoát nước sau này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm