Đêm nay, bão số 12 vào Khánh Hòa, Ninh Thuận

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 2-11, tâm bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 750 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng về Tây Tây Nam, tiếp tục mạnh lên. Đến chiều nay (3-11), tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa, gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh Cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Mức rủi ro thiên tai: Cấp độ 3 (cấp 5 là thảm họa).

Đường đi của bão số 12.  Ảnh: NCHMF

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Đến chiều mai (4-11), tâm bão nằm ở đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và khu vực Nam Tây Nguyên với sức gió mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ đêm 2-11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng biển ngoài khơi phía Nam các tỉnh từ Trà Vinh đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang tiếp tục có mưa dông, gió giật cấp 6-7.

Trong khi Nam Trung bộ sắp hứng bão thì ở phía Bắc không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam nên hôm nay (3-11) vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ.

• Sáng 2-11 tại Hà Nội, Tổng cục Phòng, chống thiên tai họp khẩn ứng phó với bão, lũ. Tổng cục trưởng chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm công điện ngày 1-11 của Thủ tướng Chính phủ và các công điện liên quan. Theo đó, các địa phương kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, đê điều… Theo Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi, khu vực Nam Trung bộ có 501 hồ chứa và hầu hết các hồ đạt 60%-85% dung tích thiết kế, nhiều hồ đã xả lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm