Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu khách năm 2013

Theo đó, kể từ ngày 1.6, tàu khách Thống Nhất hằng ngày chạy 5 đôi tàu khách mang số hiệu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, TN1/TN2 chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại với hành trình nhanh nhất là 29 giờ 30 (SE3/SE4), chậm nhất là 37 giờ 50 (TN1/TN2).

Tàu khách nhanh chạy trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Huế và ngược lại hằng ngày chạy các đôi tàu sau: SE22/SE21 chạy tuyến Sài Gòn - Huế và ngược lại; SQN2/SQN1 chạy tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại; SNT2/SNT1, SN4/SN3 chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại; SPT2/SPT1, PT4/PT3 chạy tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại (riêng tàu PT4/PT3 chạy các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần).

Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu khách năm 2013 ảnh 1
Một số đoàn tàu có thay đổi giờ xuất phát so với hiện nay - Ảnh: Mai Vọng

Ngoài ra trên các đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Huế,  Hà Nội - Vinh, Vinh - Đồng Hới, Đồng Hới - Huế, Nha Trang - Tuy Hòa,… hằng ngày cũng tổ chức chạy các đôi tàu khách phục vụ nhân dân.

Một số đoàn tàu có thay đổi giờ xuất phát so với hiện nay: SE5/SE6 xuất phát lúc 9 giờ (hiện nay 15 giờ 45), TN1/TN2 xuất phát lúc 13 giờ 15 (hiện nay 10 giờ 05), SE22 xuất phát lúc 12 giờ 20 (hiện nay 13 giờ 10), SPT2 xuất phát lúc 6 giờ 50 (hiện nay 7 giờ 10), PT4 xuất phát lúc 17 giờ 30 (hiện nay 17 giờ).

Kể từ ngày 1.6 - 31.7, ngành đường sắt sẽ không áp dụng giảm giá vé tập thể, riêng các đôi tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Huế và ngược lại) và SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại) với các tập thể từ 20 người trở lên được áp dụng mức giảm giá vé từ 2 - 10% tùy theo số lượng tập thể. Mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé trong thời gian nêu trên là 30%.

Hành khách có thể tìm hiểu thông tin và mua vé trên website: vetau.com.vn, gasaigon.com.vn, mua qua các đại lý bán vé tàu hỏa, mua qua điện thoại 08.38436.528 để được nhân viên nhà ga mang vé đến nhà không thu phí trong vòng 7 km hoặc mua vé tại ga Sài Gòn.

Theo Mai Vọng (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm