Ép người yêu “nhí” quan hệ, lãnh 14 năm tù

Theo hồ sơ, vào tháng 7-2011, qua bạn bè giới thiệu, Hội quen biết với cháu T. (14 tuổi). Tối 31-7-2011, Hội hẹn gặp T. đi chơi rồi chở cháu đến nhà nghỉ nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Tại đây, Hội dùng vũ lực để đạt được mục đích của mình mặc cho cháu T. khóc lóc, kêu la.

Từ đó, Hội canh ba mẹ cháu T. đi vắng thì đến nhà cháu để quan hệ và được T. đồng ý. Tối 4-8-2011, Hội trèo qua cửa lỗ thông gió vào nhà cháu T. và nằm ngủ chung tới sáng thì bị người nhà cháu phát hiện.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển về tâm sinh lý của người bị hại. VKSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị cho rằng mức hình phạt trên còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mức án trên cũng đủ răn đe và giáo dục bị cáo nên quyết định bác đơn kháng nghị và đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ y án sơ thẩm.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm