Gái bán dâm bị cướp sau khi trộm tiền khách

Gái bán dâm bị cướp sau khi trộm tiền khách ảnh 1

Cả nhóm 5 đối tượng hầu tòa

Sáng 8/12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân Hảo (SN 1988, trú TP Nha Trang) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1988, trú Nha Trang, vừa chấp hành xong hình phạt tù tháng 2/2011) 15 tháng tù; Nguyễn Thị Hiếu (SN 1983, trú huyện Ninh Hòa, bị đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, vừa chấp hành hình phạt xong tháng 1/2011) 12 tháng tù; Hà Thị Dương Thanh (SN 1985, trú Nha Trang) và Bùi Thị Oanh (SN 1984, trú Giồng Riềng, Kiên Giang) mỗi bị cáo 12 tháng án treo cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tối 15/7/2011, Hảo là gái bán dâm đang đứng ở khu vực trước công ty bao bì Đông Á đường Nguyễn Xiển, Nha Trang để chờ khách thì có anh Nguyễn Phi Long đến thỏa thuận việc mua dâm. Anh Long đưa Hảo đến thuê phòng tại nhà trọ Phúc Hạnh ở tổ 22 Hòn Nghê 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang để mua dâm. Khi anh Long trả Hảo tiền mua dâm, Hảo nhìn thấy ví anh này có nhiều tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc Long đi tắm, Hảo lấy 13.800.000 đồng của Long rồi bỏ trốn về phòng trọ tại hẻm 90 đường Nguyễn Khuyến, Nha Trang.

Khoảng 22h cùng ngày, Tiến cùng Oanh, Thanh, Hiếu và Nghiệp (chưa xác định) ngồi chơi tại khu vực bến xe phía Bắc TP Nha Trang, nghe được việc Hảo lấy tiền của khách nên cả bọn bàn nhau đến phòng trọ của Hảo cướp lại.

Khi đến phòng trọ của Hảo, cả nhóm đe dọa nếu Hảo không đưa tiền sẽ báo Công an, Hảo sợ nên lấy 5.800.000 đồng đưa cho Tiến.

Sau khi lấy được tiền của Hảo, Tiến chia cho Hiếu, Thanh, Nghiệp mỗi người 1 triệu đồng, còn Oanh và Tiến giữ số tiền còn lại. Hảo giữ 8 triệu đồng còn lại và tiêu xài hết.

Ngày 23/7/2011, anh Long bắt được Hảo và đưa Hảo đến cơ quan công an trình báo.

Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm