Hạ lưu khô hạn do thủy điện giữ nước

Tuy nhiên, cả hai nhà máy này vẫn chưa đưa ra phương án điều tiết nước do phụ thuộc vào việc điều tiết điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

ông Trần Tiến Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, cho biết hôm nay (3-7), công ty sẽ có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên can thiệp khẩn cấp để EVN chỉ đạo các nhà máy thủy điện xả nước về hạ lưu với lưu lượng tối thiểu theo quy định là 40 m3/giây. Cũng theo ông Anh, hàng ngàn hecta lúa hè thu nằm xa các kênh chính của hệ thống thủy nông Đồng Cam đang bị khô hạn gay gắt. Nhiều nông dân đã phải huy động máy bơm nước chống hạn cứu lúa nhưng không có nước bơm do nguồn nước ở các sông suối đều đã cạn kiệt.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm