Hoa Kỳ bàn việc khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam

Nhóm bao gồm các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình hành động bom mìn của VN và các đối tác quốc tế có cam kết làm cho VN không còn chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh.

“Mục tiêu rất đơn giản: Làm cho VN không còn ảnh hưởng của bom mìn và để người dân, trẻ em VN bước đi an toàn, không còn sự sợ hãi” - Đại sứ Osius nói.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về bộ máy tổ chức của MAPG và kế hoạch hoạt động năm 2017. Đại sứ Osius cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đóng góp gần 100 triệu USD nhằm giải quyết hậu quả của bom mìn sau chiến tranh tại VN kể từ năm 1993.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm