Hôm nay xử phúc thẩm lần ba vụ án “Vườn mít”

Trước đó, tại phiên sơ thẩm (lần ba), Mai bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt tù chung thân về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Như đã thông tin, Mai từng bị hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình về hai tội danh nói trên. Từ đấu tranh của báo Pháp Luật TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã tuyên hủy hai bản án sơ và phúc thẩm, giao cấp sơ thẩm điều tra và xét xử lại. Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Mai không phạm tội nhưng bản án này một lần nữa bị cấp phúc thẩm hủy án, yêu cầu cấp sơ thẩm xử lại theo hướng có tội.

TB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm