Hơn 700 tỉ đồng xây năm hầm chứa chống ngập Sài Gòn

Trung tâm Chống ngập cho rằng để giải quyết ngập cấp bách và triệt để cần xây khoảng năm hầm lưu trữ nước tạm thời. Các địa điểm dự kiến xây hầm ở các khu đất trống hoặc sân trường ở các đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Văn Quý (quận Tân Phú), Thảo Điền (quận 2) và Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích (quận Gò Vấp).

Theo trung tâm, các hầm trữ nước tạm này sâu 4,1 m nhưng có thể không hạn chế diện tích bề mặt để “thu” được lượng nước cho các trận mưa lớn có vũ lượng 50-200 mm3/giờ. Năm hầm này có thể rộng hơn 5.300 m2, đủ giải quyết ngập cho diện tích 298 ha. Theo đó, khi bắt đầu mưa, nước từ các cống (cấp 3, 4), rãnh sẽ chảy vào hầm để trữ, vừa trữ vừa thẩm thấu vào đất (tùy địa chất). Sau khi hết mưa, nước từ hầm sẽ chảy ra kênh. Các hầm này có tuổi thọ khoảng 50 năm.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm