Không giảm án cho băng cướp làm gãy chân nghệ sĩ Hồng Vân

HĐXX tuyên phạt Đoàn Hoàng Trung và Dương Hoàng Long mỗi bị cáo chín năm tù, Tạ Đức Thiện và Bùi Minh Toàn mỗi bị cáo sáu năm tù, cùng về tội cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HY

Như đã thông tin, sau một thời gian theo dõi, Long biết NSƯT Hồng Vân (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Vân) thường về khuya hay đeo giỏ xách nên rủ các bị cáo khác tham gia cướp tài sản. Tối 15-4-2013, cả nhóm ngồi trước cửa nhà NSƯT Hồng Vân ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM). Đến khuya, thấy NSƯT Hồng Vân đi xe ôm về nhà, đang đứng mở cửa thì Trung, Toàn, Thiện tiến đến phía sau NSƯT Hồng Vân (Long không tham gia vì sợ bị nghệ sĩ Hồng Vân nhận diện). Trung dùng tay đánh vào lưng làm nghệ sĩ Hồng Vân bị đập mặt vào cửa cổng, bất tỉnh. Trung giật giỏ xách cùng cả nhóm tẩu thoát. Giám định kết luận nghệ sĩ Hồng Vân bị gãy cổ xương đùi (hiện đã được phẫu thuật), thương tích 35%.

Xử sơ thẩm, ngoài việc tuyên án như trên, TAND TP.HCM còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường 127 triệu đồng tiền chi phí điều trị, 45 triệu đồng tiền mất thu nhập. Trước đó, gia đình các bị cáo đã góp bồi thường trong giai đoạn điều tra nhưng đến nay chỉ được... 1,42 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm