Lại sạt lở kéo chìm nhà dân ở An Giang

Thì khoảng 8 giờ 30 sáng 29-5, tại ấp Phú Quới, xã Phú An (Phú Tân) lại diễn ra vụ sạt lở mới, kéo ba căn nhà bếp của dân chìm xuống sông Tiền. Vụ sạt lở còn kéo theo đất có chiều dài 130 m, sâu vào bờ từ 5 đến 20 m, đưa 14 căn nhà vào diện khẩn cấp di dời.

Ngày 29-5, ông Trịnh Minh Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Bình Khánh, cho biết mức cảnh báo sạt lở của cơ quan chức năng mở rộng thêm 400 m về phía thượng và hạ lưu của điểm lở. Đến nay đã có 27 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp và 53 hộ rơi vào vùng cảnh báo nguy hiểm. Các lực lượng ở An Giang đã dời được tài sản cho 15 hộ, còn 12 hộ đang tiếp tục vận động. Việc lấp các hố xoáy vẫn chưa thể tiến hành tại đây.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm