Miền Trung-Tây Nguyên: Lũ gây sạt lở nặng

Ngày 7-10, Trung tâm Phòng, chống lụt bão (PCLB) miền Trung-Tây Nguyên cho biết mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh.

Tây Nguyên: Nhiều công trình thủy lợi bị hỏng nặng

Do mưa lớn, trong hai ngày tới, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum có khả năng lên mức báo động 2, có nơi báo động 3. Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng đối phó với lũ. Trước đó, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã tổ chức sơ tán 5.137 hộ dân với 19.074 người tại 18 huyện, thị đến nơi an toàn. Hiện đã có một người bị thương và một người mất tích trong bão số 7.

Do ảnh hưởng cơn bão số 7, nhiều tuyến đường và một số công trình thủy lợi ở khu vực Tây Nguyên bị hư hỏng nặng do sạt lở. Chính quyền địa phương phải huy động người dân gia cố các điểm sạt lở dọc suối Đăk Uy, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở dọc theo sông Đăk Pxi. Tuyến đường Đăk Côi - Đăk Pxi cũng bị sạt lở cục bộ phải sửa chữa để lưu thông.

Theo báo cáo của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hòa đã tích nước 80%-100% dung tích thiết kế, trong đó một số hồ đã đầy; tám hồ đang tiến hành xả điều tiết theo quy trình. Hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đang xả lũ với lưu lượng 2.400 m3/giây, thủy điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) dự kiến bắt đầu xả lũ từ chiều tối 7-10 để duy trì hồ chứa tại mực nước đón lũ. Nhiều hồ khu vực Tây Nguyên (lưu vực sông Sê San, Sêrêpốk) đã đầy và bắt đầu xả lũ với lưu lượng 50-1.500 m3/giây.

Miền Trung-Tây Nguyên: Lũ gây sạt lở nặng ảnh 1

Mưa lũ gây sạt lở đập tràn hồ Đăk Uy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: TTXVN

Phú Yên: Thủy điện tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ

Chiều 7-10, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã được UBND tỉnh Phú Yên cho phép tăng lưu lượng xả lũ về hạ lưu từ 3.300 m3/giây lên 3.700 m3/giây, trên mức báo động 2. Theo báo cáo của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ chứa nhà máy thủy điện này đã tăng lên 4.100 m3/giây, là lưu lượng về hồ cao nhất từ đầu năm đến nay, khiến mực nước trong hồ chứa đã gần đến cao trình thiết kế 105 m.

Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, cho biết hiện ở khu vực Tây Nguyên đang có mưa lớn nên lưu lượng lũ từ thượng nguồn về hồ thủy điện Sông Ba Hạ có thể còn tiếp tục tăng, nếu nhà máy này xin tăng lưu lượng xả lũ lên 4.500 m3/giây, gần mức báo động 3 sẽ gây ngập lụt tại một số địa phương ven sông Ba.

Đợt lũ đầu mùa đang lên nhanh, dâng cao trên sông Ba đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ven sông này, gây thiệt hại nặng tại nhiều khu dân cư ở Phú Yên. Theo UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa, nước sông đã cuốn trôi hàng chục hecta đất sản xuất, đất ở. Tại huyện Phú Hòa, một số đoạn bờ sông bị sạt lở nặng kéo dài hơn 2 km làm mất hàng chục hecta đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà. Ở huyện Tây Hòa, nhiều đoạn sạt lở kéo dài hơn 50 m, nước sông xâm thực sâu vào đất liền, uy hiếp nhiều khu dân cư. Ở huyện Đông Hòa, hơn 50 ngôi nhà của xã Hòa Thành có nguy cơ cuốn trôi ra sông bất cứ lúc nào. Lũ lớn đổ về cũng khoét sâu vào hệ thống kè Bạch Đằng, TP Tuy Hòa làm nhiều khối bê tông của cầu cảng phường 6 bị sụp.

Đến chiều 7-10, một số khu dân cư thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An vẫn còn bị lũ chia cắt, nhiều tuyến giao thông trọng yếu ở Phú Yên vẫn còn ngập lụt, gây ách tắc. Theo thông tin ban đầu từ các địa phương ở Phú Yên, đợt lũ này đã gây ngập lụt, hư hỏng gần 1.000 ha lúa, hoa màu; gây hư hỏng hàng trăm hecta hồ nuôi tôm.

Quảng Ngãi: Hàng chục ngôi nhà bị sập

Ngày 7-10, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết bão số 7 và mưa lũ đã làm một người bị thương; chín ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng, tốc mái; hai phòng học trường mầm non ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa bị sập đổ; 30 m tường của trường THCS xã Sơn Tịnh, huyện Sơn Tây bị sập.

Đường giao thông nông thôn ở các huyện Sơn Tây và Trà Bồng bị sạt lở tại nhiều vị trí với khối lượng đất lên đến 10.100 m3. Đường dây điện tại khu vực dọc tuyến ống dẫn sản phẩm của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn bị đứt gây mất điện cho khu vực đường ống dẫn sản phẩm và bồn bể chứa sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Lại động đất gây rung lắc nhà cửa ở Quảng Nam

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, bắt đầu từ chiều qua, tại vùng Trà My, tỉnh Quảng Nam đã liên tục có gió mạnh và mưa lớn. Sau khi có mưa, tại đây lại xảy ra động đất với ít nhất ba cơn dư chấn, rung chuyển mặt đất. Trận dư chấn mạnh nhất xảy ra vào lúc 2 giờ 17 phút ngày 7-10, kéo dài khoảng 7 giây, gây rung lắc nhà cửa.

Tại thủy điện Sông Tranh 2, mưa lớn đã khiến lượng nước lũ đổ về lòng hồ tăng đột biến. Công ty Thủy điện Sông Tranh đã huy động phát tối đa công suất hai tổ máy để giảm lưu lượng nước tích ở lòng hồ. Tuy lượng mưa đã suy giảm nhưng mưa liên tục theo từng đợt với lượng mưa vẫn còn khá lớn khiến lưu lượng nước về hồ duy trì ở mức bình quân khoảng 460 m3/giây, gấp đôi so với lượng nước thoát tối đa khi phát hai tổ máy (230 m3/giây). Do vậy, dự kiến đêm nay, lượng nước tích ở lòng hồ sẽ khó giảm xuống mực nước chết trở lại.

NHÓM PV - CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm