Mới 15 tuổi đã cầm đầu nhóm giết người

Ngày 14- 2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ phẩm và ra quyết định tuyên phạt đối với bị cáo Trần Nguyễn Bảo Duy (tự Gà, 15 tuổi) mức án 11 năm tù giam; Nguyễn Trung Dũng (tự Tý Sơn, 20 tuổi) với 8 năm tù giam; Nguyễn Ngọc Toàn (17 tuổi) mức án 14 năm tù; Nguyễn Hoàng Phong (tự Phong Vân, 18 tuổi) 13 năm tù giam và  Bùi Quang Tú (19 tuổi) mức án 15 năm tù giam về tội danh “Giết người”. Tất cả các bị cáo đều ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Duy (giữa) và đồng bọn. 

Theo cáo trạng, chiều ngày 18- 11- 2012, sau khi đi dự đám cưới về nhóm của Trần Nguyễn Bảo Duy đi xe máy vào khu phát triển thuộc phường Tân Biên (TP Biên Hòa) thì thấy anh Lê Văn Luận (SN 1991, quê tỉnh Bạc Liêu) đi xe máy chở bạn gái phóng nhanh.

Lúc này Duy nghĩ anh Luận đi nẹt pô xe, phóng nhanh là có ý định thách thức nên cùng đồng bọn đuổi theo để đánh. Nhóm của Duy ép xe anh Luận khiến thanh niên này ngã vào lề đường. Sau đó Duy rút dao đâm anh Luận nhưng không trúng, nạn nhân bỏ chạy. Toàn nhảy xuống xe xông vào tấn công anh Luận khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Ngay lập tức Duy liền xông vào dùng dao đâm 2 nhát khiến anh Luận tử vong. Sau 3 ngày gây án, nhóm giết người bị công an bắt giữ.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm