Ngày 22-12, bão số 14 gây mưa ở Nam bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào 7 giờ sáng nay (21-12), vị trí tâm bão số 14 ở khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. 

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 14 do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức sáng 21-12, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do tác động của không khí lạnh mạnh nên bão có xu hướng dịch chuyển về phía nam, đi về khu vực vùng biển Cà Mau - Kiên Giang.

"7 giờ sáng nay, bão có tốc độ di chuyển bình thường 10-15 km/giờ; cường độ ở cấp 8, giật cấp 10. Với cường độ này và đặc tính vùng nhiệt độ tương đối thấp nên không có nhiều khả năng thuận lợi để bão mạnh lên. Nhiều khả năng trong 12-24 giờ tới bão duy trì cấp 8, giật cấp 10 sau đó bắt đầu suy yếu thành áp thấp nhiệt đới" - ông Khiêm nói.

Với xu thế di chuyển và cường độ như vậy, ông Khiêm nhận định vùng biển Trường Sa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực biển Nam bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có thể ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền. Trên đất liền, gió ít có khả năng mạnh trên cấp 6. Dự báo ngày và đêm mai (22-12), Nam bộ xuất hiện mưa, lượng mưa 30-70 mm, cục bộ một số nơi cao hơn nhưng không quá lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tiếp sau cơn này chưa có dấu hiệu hình thành nhiễu động, khả năng đây là cơn bão cuối cùng của năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm