Nhà máy nước Thủ Đức, kho xăng Nhà Bè... sẽ do công an bảo vệ

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học -  kỹ thuật, văn hóa, xã hội (gọi tắt là mục tiêu quan trọng) do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ.

Công nhân Nhà máy nước Thủ Đức rửa bể lắng lọc. Ảnh: SGGP

Tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất sửa đổi danh mục các mục tiêu quan trọng do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ, trong đó bổ sung nhiều mục tiêu mới.

Điển hình, Bộ Công an đưa Nhà máy nước Thủ Đức và Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (TP.HCM) vào trong danh mục này.

Ngoài ra, một số mục tiêu quan trọng mới khác như: Trụ sở Bộ Nội vụ, trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ TT&TT, bưu điện CP16 thuộc Cục Bưu điện Trung ương, công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai…

Đáng chú ý, Bộ Công an còn bổ sung một điều khoản để quy định những hành vi bị nghiêm cấm như: vào mục tiêu trái phép; phá hoại, làm hư hỏng tài sản, hiện vật tại mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu; viết, vẽ, dán, khoan, đục hoặc các hành vi khác tác động lên tường rào của mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu khi chưa được phép.

Thả diều, bóng bay, dù bay, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khác vào khu vực bên trong mục tiêu được bảo vệ; gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan có mục tiêu bảo vệ… cũng bị nghiêm cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm