Nhà thuộc lộ giới: Cấp phép theo quy mô hiện hữu hoặc ba tầng

UBND TP.HCM đồng ý chủ trương trên trong thông báo sau cuộc họp ngày 21-8 để sửa đổi Quyết định 68/2010 về cấp phép xây dựng.

Tương tự, nhà ở riêng lẻ trong hẻm được tạo lập trước ngày phê duyệt và công bố quy hoạch hẻm giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện cũng được cấp phép xây dựng tạm theo quy mô hiện trạng cũ hoặc tối đa ba tầng. Các công trình được cấp phép tạm không được bồi thường khi Nhà nước thực hiện mở rộng đường, hẻm.

Như vậy, so với tờ trình dự thảo của Sở Xây dựng thì các trường hợp nhà ở thuộc quy hoạch lộ giới, hẻm giới càng được thoáng hơn trong cấp phép xây dựng. Trước đó, Sở đề xuất chỉ cấp phép tạm theo quy mô tối đa không quá ba tầng. Còn theo chỉ đạo mới của TP, trường hợp này còn có thể được cấp phép tạm theo hiện trạng cũ. Chẳng hạn công trình hiện hữu là năm tầng thì có thể được cấp phép tạm với quy mô năm tầng.

THU HƯƠNG - CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm