Ôsin hầu tòa vì trộm nhẫn vàng của chủ

Giữa tháng 12-2011, Mến đến giúp việc cho nhà bà Nga tại phường 17, quận Bình Thạnh. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa Nga thấy một chiếc điện thoại và nhẫn vàng đính kim cương của chủ nên nảy lòng tham trộm lấy. Bị mất đồ, bà Nga bảo Mến đi tìm nhưng Mến giả vờ không tìm thấy. Sau đó, bà Nga báo với công an, Mến thấy không thoát nên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng xấu xã hội, gây mất niềm tin của người sử dụng lao động đối với những người giúp việc chân chính nên cần có một hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và giáo dục. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo vi phạm lần đầu, trình độ học vấn thấp, hiểu về pháp luật chưa cao nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

NGỌC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm