Thông 20 km đường cao tốc TP.HCM - Long Thành

Tuyến cao tốc (ảnh) có bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, được thiết kế có tốc độ 100-120 km/giờ. Theo ông Mai Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, trong thời gian khai thác tạm, đoạn cao tốc này chỉ cho ô tô khách và ô tô tải dưới 10 tấn đi qua. Dự kiến khi hoàn thành đoạn đường nối từ nút giao An Phú (quận 2) đến vành đai 2 (quận 9) dài 4 km vào tháng 4-2015, các loại xe tải nặng mới được phép lưu thông.

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, được khởi công từ tháng 10-2009 và dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm