TP.HCM: Xã đảo Thạnh An sẽ được hưởng nhiều cơ chế hơn

Sáng 27-4, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TP.HCM.

Mở ra giai đoạn phát triển mới

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM đã thực hiện nghi thức trao bằng công nhận “Huyện Cần Giờ, TP.HCM đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” đến lãnh đạo huyện Cần Giờ và trao quyết định của Thủ tướng công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TP.HCM, cùng bằng khen của Thủ tướng đến lãnh đạo xã Thạnh An.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của huyện Cần Giờ, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới.

“Đặc biệt, với việc công nhận Thạnh An là xã đảo, người dân nơi đây sẽ được hưởng nhiều cơ chế chính sách hơn, cũng như các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế và nhanh chóng bắt kịp các xã khác của huyện nhà” - ông Phong nói.

Nói về thành quả xây dựng nông thôn mới, người đứng đầu chính quyền TP.HCM đánh giá cao huyện Cần Giờ khi đạt được những kết quả tích cực, bởi huyện có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2010 đến nay, tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới của huyện Cần Giờ đạt hơn 5.800 tỉ đồng; đã triển khai đầu tư 464 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tổng số lao động có việc làm đạt 95,6%, tỉ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 86,1%. Thu nhập bình quân của người dân đạt 59 triệu đồng/người/năm (gấp 3,9 lần so với năm 2010). Riêng trong năm 2020, con số này đạt 63,7 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đang phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: PHÚ YÊN

Theo ông Phong, những kết quả đạt được đó có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của huyện Cần Giờ, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới khi Cần Giờ là huyện thứ tư của TP.HCM được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với việc Thạnh An được công nhận là xã đảo, ông Phong cho rằng đây không chỉ là niềm vui của huyện Cần Giờ mà còn là niềm vui của TP.HCM. “Huyện Cần Giờ đã phát triển hơn, trình độ sản xuất tiên tiến hơn, nông dân chuyên nghiệp hơn và sản phẩm có sức cạnh tranh cao, môi trường, cảnh quan nông thôn, xanh, sạch, đẹp” - ông Phong nói thêm.

Cần Giờ có diện tích tự nhiên hơn 70.421 ha, trong đó rừng ngập mặn là hơn 33.000 ha (chiếm trên 45% diện tích tự nhiên của huyện).

Cần Giờ có vị trí đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM về kinh tế, quốc phòng, là cửa ngõ ra Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển và các loại hình dịch vụ. 

Phát triển thành cực tăng trưởng trong tương lai

Trong thời gian tới, ông Phong đề nghị huyện Cần Giờ phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt và nỗ lực không ngừng để vươn lên. Huyện cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo các chủ trương, nghị quyết của trung ương và TP. Cùng với đó là rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Huyện cũng cần bám sát định hướng phát triển của TP, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn của địa phương để phát triển. Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện nhà, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.

Ngoài ra, ông Phong cũng đề nghị huyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình đã đầu tư; thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

“Huyện phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các chính sách ưu đãi dành cho xã đảo để áp dụng kịp thời nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân xã đảo Thạnh An” - ông Phong đề nghị.

Cần Giờ là địa phương duy nhất của TP.HCM tiếp giáp biển, có bờ biển dài, bãi biển rộng và chỉ cách trung tâm TP 50 km. Chính vì thế, ông Phong cho rằng đây là yếu tố vô cùng thuận lợi để phát triển Cần Giờ trở thành một cực tăng trưởng trong tương lai.

Do đó, ngoài các giải pháp phát triển hạ tầng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cần Giờ cần đột phá về nguồn nhân lực. Trong đó vừa chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để có thể gánh vác tương lai của Cần Giờ.

Về phía chính quyền TP, ông Phong khẳng định sẽ luôn theo dõi từng bước đi lên của huyện Cần Giờ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để huyện Cần Giờ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Phấn đấu 3/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết trong giai đoạn 2021-2025, huyện Cần Giờ xác định mục tiêu giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã và huyện. Trong đó phấn đấu có 3/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại duy trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; cơ cấu lại và đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mang tính hợp tác; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung giảm hộ nghèo bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 22 tập thể và bảy cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm