Thông tin từ bạn đọc

Từ ngày chính quyền lập rào chắn xây dựng cầu Kinh Thanh Đa đến nay, việc kinh doanh, mua bán ở khu vực này bị ế ẩm nhưng chính quyền chưa có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho bà con.

Việc buôn bán của một số hộ ở khu vực xây cầu Kinh Thanh Đa đang gặp khó khăn. Ảnh: KP

Ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch UBND phường 26 (quận Bình Thạnh), cho biết: Cầu Kinh Thanh Đa do Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 làm chủ đầu tư và đã được thi công hơn một năm nay. Các hộ kinh doanh, mua bán bị thiệt hại do việc xây dựng cầu sẽ được miễn, hoãn nộp thuế kinh doanh. Các hộ này cần liên hệ với UBND phường để được hướng dẫn thủ tục miễn, hoãn nộp thuế. KIM PHỤNG

Xây nhà lấn rạch, sao chưa xử lý? Một số người dân ở hẻm 87 đường Nguyễn Thành Phương, KP 6, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thắc mắc: Đầu tháng 8-2012, một hộ dân ở hẻm trên đã đào móng cất nhà trên đường đi chung và một phần con rạch thoát nước trong khu vực. Khi bà con phản ánh thì địa phương bảo “nhà nghèo, khó khăn cho cất ở tạm” nhưng thực ra họ xây dựng kiên cố. Khi nào chính quyền mới xử lý vi phạm này?

Đại diện UBND phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) cho biết hộ trên có một căn nhà đã bị cơ quan thi hành án kê biên, phát mại. Do không có nơi ở nên họ mới xây nhà mà theo một số người dân là xây trên đất của đường hẻm chung. Song thực tế đất đó (ngang 4 m, dài 5 m) là của chính họ và trong quá trình xây dựng thì họ có đổ trụ bê tông, lấn rạch. Tuy xác định chủ hộ làm sai nhưng xét thấy hoàn cảnh của họ có khó khăn nên phường đồng ý cho họ cất ở tạm. Sắp tới, phường sẽ tổ chức họp dân giải thích vụ việc và hòa giải giữa các bên. Nếu người dân vẫn kiên quyết không chấp nhận việc xây nhà trên thì phường sẽ buộc chủ hộ tháo dỡ phần vi phạm. LÊ THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới