Thông tin từ bạn đọc

Mức thu này quá cao so quy định của Nhà nước khiến một số người không chịu nổi phải chuyển đi nơi khác.

Bà Võ Thị Minh Phượng, Chủ tịch UBND phường 15 (quận 10), cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã kết hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ đến nhà trên để kiểm tra và ghi nhận người dân đã phản ánh chính xác. Phường đã nhắc nhở, yêu cầu chủ nhà trọ này khắc phục ngay. Phường sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện trong vòng 30 ngày, nếu chủ nhà không chấp hành thì phường sẽ có biện pháp xử lý. Công ty Điện lực Phú Thọ cũng đã lập biên bản, yêu cầu chủ nhà đến công ty đăng ký giá điện định mức và thu của người thuê phòng theo mức giá đã đăng ký. VÕ HÀ

Thu giữ hơn 40 máy đánh bạc. “Trưa 13-6, một lượng lớn máy đánh bạc đã bị cơ quan chức năng thu giữ tại kho hàng ở 62/3 đường TTN 13 (KP 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM). Những máy đánh bạc này nhìn có vẻ tinh vi và lớn hơn những máy đánh bạc thông thường như máy đua ngựa, máy đánh pát… có trên thị trường” - bạn đọc tên V., số điện thoại 090925… báo tin.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh Hùng, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường quận 12, cho biết tại thời điểm kiểm tra, chủ nhân của những chiếc máy đánh bạc đã bỏ đi nơi khác. Hiện tang vật gồm 46 máy đánh bạc (ước tính khoảng 200 triệu đồng) đang bị đội tạm giữ để xử lý. GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm