Theo dòng thời sự

Thu nhập từ nền tảng số nhưng không nộp thuế: Coi chừng bị tù

(PLO)- Hiện nay, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các ngân hàng, vấn đề quản lý dòng tiền từ nước ngoài gửi vào tài khoản của các cá nhân là việc không khó, và vì vậy, cơ quan thuế rất dễ dàng yêu cầu ngân hàng khấu trừ khoản thuế mà các cá nhân không kê khai, đóng thuế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin Chi cục Thuế khu vực quận 7 - Nhà Bè (TP.HCM) truy thu và phạt một cá nhân 31 tỉ đồng vì người này có thu nhập từ Google nhưng không kê khai, nộp thuế khiến dư luận rất quan tâm. Nhiều YouTuber, Facebooker… có thu nhập từ nền tảng số có lẽ phải giật mình nghĩ lại về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Trước đó, vào năm 2018, Cục Thuế TP.HCM cũng đã ra quyết định truy thu và phạt một cá nhân 4,1 tỉ đồng từ khoản thu nhập 41 tỉ đồng mà người này đã nhận từ Facebook, Google, YouTube... trong hai năm 2016-2017.

Hai trường hợp trên chỉ là hai ví dụ điển hình trong rất nhiều trường hợp bị cơ quan thuế phát hiện và truy thu thuế khi các cá nhân, tổ chức có thu nhập khủng từ các ông lớn cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới như Google, Facebook, YouTube…

Các youtuber tập trung tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
Các youtuber tập trung tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Pháp luật đã quy định rõ mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Kinh doanh trên lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa nào thì đóng thuế tương ứng với từng loại thuế đối với loại hình, hàng hóa đó.

Ở thời buổi công nghệ thông tin phát triển, hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên thương mại điện tử, nền tảng số như hiện nay thì bất cứ ai cũng có thể kiếm tiền từ trên mạng, điển hình như các YouTuber, Facebooker…

Dù là kinh doanh theo mô hình truyền thống hay kinh doanh trên mạng thì đều phải có nghĩa vụ đóng thuế. Việc nộp thuế luôn được cơ quan quản lý thuế đảm bảo công khai, minh bạch và bình đẳng.

Trước đây, cơ quan quản lý thuế còn lúng túng, gặp khó khăn khi hành lang pháp lý còn chưa đầy đủ, rõ ràng khi thu thuế từ các doanh nghiệp nước ngoài như Google, Facebook… Và thời điểm đó, những người có thu nhập từ các ông lớn này đều không bị cơ quan thuế tìm tới và cũng không phải đóng bất cứ một đồng thuế nào dù thu nhập rất khủng.

Tuy nhiên, đến nay câu chuyện đó đã được giải quyết kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020 và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021. Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài có thể trực tiếp kê khai, đóng thuế cho cơ quan thuế của Việt Nam hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức, đại lý thuế đang hoạt động tại Việt Nam để đóng. Trường hợp trốn tránh không kê khai, đóng thuế thì đã có cơ chế để xử lý. Lúc này cơ quan thuế sẽ yêu cầu ngân hàng được quyền khấu trừ tiền để đóng thuế.

Đó là về phía các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, còn đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ các doanh nghiệp này, pháp luật đã quy định rõ cá nhân thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thì phải có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. Nếu không kê khai hoặc kê khai quá hạn quy định thì được xem là một trong các hành vi trốn thuế. Nhẹ thì bị xử lý hành chính (trốn thuế càng nhiều thì số tiền bị phạt càng lớn) mà nặng thì bị xử lý hình sự lên đến bảy năm tù.

Hiện nay, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các ngân hàng, vấn đề quản lý dòng tiền từ nước ngoài gửi vào tài khoản của các cá nhân là việc không khó. Doanh thu càng lớn thì càng dễ bị phát hiện nên rất khó để qua mắt được cơ quan thuế.

Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Các YouTuber, Facebooker nói riêng và những người có nguồn thu nhập từ các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài nói chung nên thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ để tránh hậu quả không đáng có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm