Thực phẩm Tết: Thịt gà nhập khẩu sẽ “lên ngôi”?

Và biểu thuế mới vừa ban hành cho 26 nhóm hàng (trong đó có mặt hàng thực phẩm đông lạnh giảm tối đa 6%) hứa hẹn thị trường Tết năm nay dồi dào thịt gà nhập khẩu.

Đại diện Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ cho biết từ tháng 7-2007 đã chuẩn bị nhập thịt gà phục vụ Tết. Hiện 60 tấn gà đã về, chờ ngày tung ra thị trường. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và chế biến thực phẩm Phú An Sinh, cũng cho biết dịp Tết Mậu Tý nhập khoảng 350 tấn thịt gà, tăng hơn năm ngoái 150 tấn. Giá thịt gà nhập khá “mềm” so với thịt gà trong nước (loại thịt đùi có giá 60.000 đồng/kg, trong khi giá gà nhập từ 53.000 đến 54.000 đồng/kg).

Theo Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế và xã hội quốc gia, riêng châu Á đã có ít nhất gần một tỷ tấn nông sản thực phẩm đang chờ Việt Nam mở cửa để vào. Nhiều mặt hàng thực phẩm từ các nước châu Âu, Mỹ cũng sẽ vào Việt Nam như thịt bò của Mỹ và thịt heo của Canada...

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm