(PLO)- Với vai trò chủ tịch ASEAN, Indonesia ưu tiên giải quyết tình trạng khủng hoảng tại Myanmar; Hội đồng Quốc phòng và An ninh Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp trong nước.
(PLO)- Peru ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi thẩm phán quyết định gia hạn thời gian tạm giam cựu Tổng thống Pedro Castillo, người bị vừa bị phế truất với cáo buộc “nổi loạn” và “âm mưu” đảo chính.
(PLO)- Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo di dời khẩn cấp 40 hộ dân sống ven sông Tiền thuộc xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, do khu vực này đang sạt lở nghiêm trọng.
(PLO)- Tờ trình mà Chính phủ xin ý kiến Quốc hội chưa nêu rõ thế nào là phòng thủ dân sự và các đại biểu chưa thống nhất về tình trạng khẩn cấp để áp dụng phòng thủ dân sự.
(PLO)- Đến nay, thế giới ghi nhận gần 16.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 74 quốc gia. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế vừa đưa ra 6 biện pháp để người dân chủ động thực hiện.
(PLO)- Hai người dẫn dắt các cuộc biểu tình lớn ở Sri Lanka dẫn tới việc lật đổ cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bị cảnh sát bắt giữ trong khi Quốc hội nước này quyết định tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến giữa tháng 8.
(PLO)- Vài giờ sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bay sang Maldives, văn phòng thủ tướng Sri Lanka cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước để đối phó với tình hình bất ổn hiện tại.
(PLO)- Uzbekistan ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Cộng hòa Karakalpakstan, khu vực tự trị thuộc Uzbekistan, giữa lúc biểu tình nổ ra liên quan dự thảo sửa đổi Hiến pháp Uzbekistan.
(PLO)- Uỷ ban Khẩn cấp của WHO sẽ được triệu tập vào tuần tới để xem xét liệu đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ có phải là trình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế hay không.
(PLO)- Thiếu năng lượng đặc biệt thiếu điện trầm trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, ra hàng loạt giải pháp tăng nguồn cung trong nước và hỗ trợ nhập khẩu pin mặt trời.
(PLO)- Theo Tổng thống Biden, có nhiều yếu tố đang đe dọa khả năng cung ứng đủ sản lượng điện để phục vụ nhu cầu của khách hàng tại Mỹ, bao gồm sự đứt gãy thị trường năng lượng vì cuộc xung đột Nga-Ukraine và ảnh hưởng từ vấn đề biến đổi khí hậu.
(PLO)- Thủ tướng Hungary đã viện dẫn xung đột ở Ukraine để ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước, nói rằng điều này nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và đảm bảo chiến tranh không xảy ra trên lãnh thổ Hungary.