Toàn cảnh vụ tai nạn ở Lào cai làm 12 người thiệt mạng

(PLO) - Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào đêm qua (1-9) đã khiến 12 thiệt mạng. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến bảy người bị thương rất nặng, hàng chục người khác bị thương.

Đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng trên quốc lộ 4D là đoạn cua gấp khúc, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, từng xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Đồ họa :VNE




Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc vào đêm 1-9 - Ảnh: Hoàng Hải/Thanh niên


Cửa kính của chiếc xe khách vỡ vụn - Ảnh: Hoàng Hải/Thanh Niên


Vé xe khách rơi lại trên hiện trường - Ảnh: Hoàng Hải/Thanh niên

Lức lượng cứu hộ phải dùng dây thừng tiếp cận chiếc xe bị nạn do độ dốc sâu. Ảnh: Quốc Dũng/VNN

Hiện trường chiếc xe bị nạn. Ảnh: Quốc Dũng/VNN

Chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ, biển 29 Hà Nội chở 53 người (gồm 2 lái xe và 1 phụ lái) nằm bẹp dúm dưới vực. Ảnh: Hoàng Hải/VNE

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân suốt đêm qua. Ảnh: Minh Tùng/VNE

Xe khách lao xuống vực chở quá 6 người so với quy định. Ảnh: Minh Tùng/VNE

Nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường, sau đó chuyển đi cấp cứu. Ảnh: Quỳnh Trang/VNE



Lực lượng cứu hộ 12 tổ gồm 60 người khẩn trương cứu hộ chiếc xe bị nạn. Ảnh: Quốc Dũng/VNN


Sơ cứu nạn nhân. Ảnh: Quốc Dũng/VNN


 
30 người được chuyển về BV Đa khoa tỉnh Lao Cai để cấp cứu, điều trị. Ảnh: Quốc Dũng/VNN



Có 12 nạn nhân trên xe khách thiệt mạng. Ảnh: Quốc Dũng/VNN


 

Sáng nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng đích thân bám dây thừng men theo đá hộc, cây rừng xuống thẳng hiện trường xe đổ. Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng cũng đi theo. Ảnh Huy Hà/PLO


 
Sự có mặt của Bộ trưởng Thăng và lãnh đạo cao nhất tỉnh Lào Cai khiến các chiến sỹ cảnh sát cơ động đang tìm kiếm tại hiện trường khá bất ngờ. Địa hình cứu nạn thường khó đi, nguy hiểm, ít lãnh đạo xuống hiện trường lắm, một chiến sỹ tâm sự với phóng viên. Ảnh: Huy Hà

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng nay 2-9 - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ

Biển số xe của chiếc xe vỡ tung bắn ra một góc xa - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ
Chiếc xe bị mất nóc chỉ còn trơ lại những chiếc ghế xe - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi trẻ

Hiện trường vụ tai nạn chỉ còn chiếc ôtô - Ảnh: MINH QUANG/Tuổi trẻ

Dãy Barie tại hiện trường vụ tai nạn bị húc đổ - Ảnh: MINH QUANG/Tuổi trẻ

Chiếc xe ô tô 4 chỗ được phong toả tại hiện trường - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ
Phần đầu phía trái của xe ô tô 4 chỗ bị bóp méo sau khi va chạm với xe khách - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ


Hiện có 29 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, bảy trường hợp bệnh nhân nhẹ được chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền, bốn trường hợp chuyển về Bệnh Viện Sản Nhi. . Ảnh : Tùng Duy/Tiền Phong.

 
Bộ Y tế miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này. Cung cấp các xuất ăn, cháo , sữa miễn phí cho bệnh nhân nhẹ. Ảnh: TTXVN

T.Q (Tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới