TP.HCM: Phiên chợ xanh 0 đồng lan tỏa thú vui trồng cây

(PLO)- Để lan tỏa thú vui trồng cây, nhóm Vườn xinh Sài Gòn tổ chức phiên chợ xanh 0 đồng, tặng cây cho bà con ở TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-6, nhóm Vườn xinh Sài Gòn tổ chức phiên chợ xanh 0 đồng trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM. Phiên chợ thu hút nhiều người đến giao lưu, trao đổi giống, học hỏi kinh nghiệm về việc trồng cây.

Phiên chợ gồm nhiều gian hàng đặc biệt như: Gian hàng cây đẹp - độc -lạ, gian hàng cây 0 đồng, gian hàng bốc thăm trúng thưởng,…Tại mỗi gian hàng sẽ trưng bày nhiều loại cây khác nhau như cải kale, hoa hồng, linh sam, lan, mướp,…có hình dáng và màu sắc bắt mắt, thu hút nhiều người đến xem.

Phiên chợ cây xanh 0 đồng thu hút nhiều người vào dịp cuối tuần

Phiên chợ cây xanh 0 đồng thu hút nhiều người vào dịp cuối tuần

Chia sẻ về hoạt động này, ông Phan Hữu Lễ, Trưởng ban tổ chức, thành viên đồng sáng lập nhóm Vườn xinh Sài Gòn cho biết, những cây xanh được trao tặng chủ yếu là từ các mạnh thường quân, các thành viên trong nhóm quyên góp, ủng hộ.

“Thông qua hoạt động này, nhóm muốn tạo không gian để những người yêu thích cây có thể giao lưu, học hỏi với nhau. Qua đó, nhóm muốn lan tỏa thú vui trồng cây đến tất cả mọi người, góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, tạo thêm mảng xanh cho thành phố”- ông Lễ chia sẻ.

Ai thích cây gì thì được tặng cây đó

Ai thích cây gì thì được tặng cây đó

Đóng góp hơn 20 cây xanh các loại làm quà tặng bà con, chị Loan Phạm (quận Tân Phú, TP.HCM), thành viên ban tổ chức bộc bạch: “Số cây này tôi đã chuẩn bị hơn 1 tháng trước. Đa số các cô chú lớn tuổi rất thích hoạt động này nên tôi cố gắng chăm sóc cây thật tốt để quyên góp. Tôi thấy mỗi người mỗi nơi trồng thêm cây xanh sẽ góp phần bảo vệ môi trường cũng như giúp họ giải tỏa tâm lý, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi”.

Tham gia phiên chợ, mọi người được tự do tham quan, chọn cây mình yêu thích mang về. Đến đây từ 7 giờ sáng, chị Vũ Hà Yên, ngụ tại quận 3 vui vẻ nói: “Vì nhà ở xa nên tôi tranh thủ đi sớm, chen chúc lắm tôi mới chọn được một số loại cây mà mình thích như trầu bà, mười giờ, sứ,…Tôi thấy phiên chợ này vô cùng ý nghĩa, để mọi người biết đến cây xanh và trồng cây nhiều hơn, góp phần tạo môi trường sống được trong lành, mát mẻ.”

Các giống cây trong phiên chợ 0 đồng phong phú, có cả lan

Các giống cây trong phiên chợ 0 đồng phong phú, có cả lan

Tham gia phiên chợ 0 đồng cùng 2 người bạn khác, chị Phương, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM nói: “Chúng tôi biết đến hoạt động này qua mạng xã hội, đến đây thấy mọi người tham gia đông vui lắm, quen biết được nhiều bạn thích trồng cây như mình. Hơn hết là sưu tầm được nhiều cây độc lạ đem về trồng. Khi đem số cây này về, tôi sẽ trồng và nhân giống thêm để chia sẻ cho bà con quanh xóm, chứ có nhiều loại cây ở ngoài không có bán.”

Tại phiên chợ xanh, ban tổ chức chuẩn bị đủ loại cây to, giống hiếm để tặng cho bà con qua phần bốc thăm trúng thưởng cũng như tặng cây cho các vị khách có sinh nhật trong tháng 6.

Sau hơn 15 phút đi chợ, chị Vũ Hà Yên (quận 12, TP.HCM) chọn được rất nhiều cây xanh đem về trồng.

Sau hơn 15 phút đi chợ, chị Vũ Hà Yên (quận 12, TP.HCM) chọn được rất nhiều cây xanh đem về trồng.

Nhiều người đem theo vỏ, túi vải đứng xếp hàng tham gia phiên chợ “0 đồng’ từ sáng sớm.

Nhiều người đem theo vỏ, túi vải đứng xếp hàng tham gia phiên chợ “0 đồng’ từ sáng sớm.

Cuối phiên chợ là tiết mục đấu giá cây thu hút rất nhiều người ở lại tham gia mặc dù trời nắng nóng. Đặc biệt, buổi đấu giá này giao dịch không bằng hiện kim mà được quy đổi thành các nguyên liệu để trồng cây như phân bón, hạt giống.

Những tiếng cười nói giao lưu, chia sẻ về việc trồng cây cùng tiếng reo hò mời khách của người bán tại phiên chợ cũng đã xua tan đi phần nào nắng nóng oi bức ngày cuối tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm