TP.HCM sẽ đấu giá 3.970 căn nhà và 8 lô đất của Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sáng 19-10, tại phiên thảo luận ở kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua và phương hướng trong 3 tháng cuối năm của TP.

TP.HCM chưa có kế hoạch tổng thể triển khai Nghị quyết 128

Theo ông Phan Văn Mãi, TP đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các định hướng từ dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

ong-phan-van-mai

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch. Ảnh: HOÀNG GIANG

UBND TP cũng đã ban hành Chỉ thị 18 về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế. Trong Chỉ thị này, TP đã tiếp thu những nội dung cập nhập nhất trong bản dự thảo mà sau này trở thành Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Ông Mãi cho biết đây cũng là lý do mà đến giờ này, TP chưa có kế hoạch tổng thể triển khai Nghị quyết 128. Tuy nhiên trên thực tế, trên tinh thần chung của Nghị quyết 128, TP đã được vận dụng và cập nhật trong Chỉ thị 18.

Hiện, UBND TP đang khẩn trương chuẩn bị tổng kết đợt phòng chống dịch đối với làn sóng dịch thứ tư và hoàn thiện phương án phòng chống dịch tổng thể vào khoảng tháng 10 này.

Trong thời gian tới, ông Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ thực hiện vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, TP sẽ cùng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp để thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế.

ong-phan-van-mai

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bên lề cuộc họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bên cạnh đó, TP còn xây dựng cơ chế giám sát, cảnh báo tình hình dịch; từ đó có cơ sở dữ liệu khoa học làm nền tảng phục vụ việc ra quyết định để điều chỉnh theo hướng nới lỏng hay siết chặt các biện pháp ở từng địa bàn, từng thời điểm.

TP cũng sẽ tập trung củng cố hệ thống y tế theo hướng phát triển hợp lý 3 trụ cột: y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi, gắn với hoàn thiện và phát huy mô hình điều trị 3 tầng cũng như tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Từ đó, đảm bảo năng lực phản ứng y tế khi có tình huống dịch bệnh.

TP sẽ cập nhật các bộ tiêu chí an toàn, như an toàn trường học, an toàn cơ sở y tế, an toàn trong sản xuất, an toàn các cơ quan; căn cứ các bộ tiêu chí này để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt theo từng mức độ kiểm soát dịch.

Đấu giá 3.970 căn nhà và 8 lô đất ở Thủ Thiêm

Về tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, người dân và các dự án, công trình cụ thể.

hdnd-tphcm

Toàn cảnh hội trường kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X, sáng 19-10. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đi sâu vào việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh,  ông Mãi thông tin TP sẽ hỗ trợ về vốn, nguồn lực lao động, tháo gỡ những khó khăn cụ thể của từng doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào ba nhóm: vốn lao động, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, TP vừa tập trung hỗ trợ ngành sản xuất, dịch vụ chủ lực có giá trị sản xuất, xuất khẩu lớn và đóng góp vào ngân sách; nhưng cũng vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh là nhóm bị tổn thương rất nặng trong thời gian qua.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho hay UBND TP đã chỉ đạo sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với các nhà đầu tư để rà soát từng dự án, công trình, có kế hoạch và tiến độ cụ thể để đảm bảo phấn đấu giải ngân 95% tổng số vốn đầu tư công. "Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng chúng ta sẽ tập trung vì lúc này chính đầu tư công là động lực thúc đẩy cho tăng trưởng của TP" - ông Mãi khẳng định.

Tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND TP, UBND TP sẽ có kế hoạch điều chỉnh giảm chi đầu tư công, cũng như tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công 2021-2025 để huy động được tối đa nguồn vốn, bố trí công trình dự án có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các dự án có tác động lan toả đến các mục tiêu của Đại hội XI của Đảng bộ TP.

Đáng chú ý, TP cũng tập trung triển khai năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách hợp lý, vừa đảm bảo tỉ lệ thu cao nhất có thể, vừa chăm lo nuôi dưỡng nguồn thu. TP cũng đã có kế hoạch rà soát các nguồn thu, từ nhà công, đất công, cổ phần hóa doanh nghiệp.

“Trong tháng 11 và tháng 12, chúng tôi sẽ tiến hành đấu giá 3.970 căn nhà và 8 lô đất của Khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trung ương, cũng như thu khoản tạm ứng”- ông Mãi nhấn mạnh.

Xây dựng gần 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân

Phát biểu tại hội trường về công tác xây dựng nhà ở, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân cho biết trong nhiệm kỳ này, TP sẽ xây dựng 50 triệu m2 nhà ở với 366.000 căn nhà. Trong đó, gần 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn TP.

Theo ông Quân, Sở Xây dựng cũng đang rà soát nhu cầu và hiện trạng nhà trọ cho công nhân. Qua đó, trên địa bàn TP có hơn 99.000 hộ cho thuê với số người thuê là gần 1,7 triệu;  trong đó có 886.000 công nhân.

Năm 2020, TP đã ban hành hướng dẫn cho người dân xây nhà trọ, trong đó đưa ra tiêu chí lớn nhất là đảm bảo cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Thời điểm đó, Sở đã tham mưu kiểm tra từng nhà trọ, xác định đủ các điều kiện nêu trên hay không để đề xuất cơ chế hỗ trợ cho công nhân, chủ nhà trọ với gần 800.000 phòng trọ. Qua đợt dịch này, Sở sẽ bổ sung tiêu chí đảm bảo phòng tránh dịch lây lan ở khu vực nhà trọ.

Sở Xây dựng cũng đưa ra chương trình chỉnh trang chung cư cũ, hiện Sở đang tham mưu cho TP lên kế hoạch hoàn tất, có hướng dẫn tạo điều kiện về cơ chế chính sách thông thoáng hơn cho nhà đầu tư xây dựng lại chung cư cũ.

Đối với nhà ở trên kênh rạch, trong nhiệm kỳ 2016-2020, TP đã xây dựng chương trình giải tỏa và đã giải tỏa trên 2.000 căn, hiện còn 20.000 căn. TP có chính sách kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư nhà ở trên kênh rạch, vừa giải toả, vừa cải thiện môi trường sống cho người dân. Từ đó giúp người dân thay đổi cuộc sống trong thời gian tới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm