TP.HCM: Tiếp nhận hỗ trợ chống dịch từ kiều bào Nga, Singapore, Úc

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM vừa cho biết, cơ quan này đã làm cầu nối cho kiều bào Nga hỗ trợ tiền cho quỹ phòng chống dịch COVID- 19 của TP.HCM.

kieu-bao-ho-tro-tphcm

Kiều bào Nga hỗ trợ tiền cho Quỹ COVID-19 TP.HCM. Ảnh: THU BA

Theo đó, ông Phạm Ngọc Trung, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại TP Voronezh, Liên bang Nga, đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao 50 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID- 19 TP.

Đồng thời trao hơn 27 triệu đồng cho phường Bình Trị Đông B nhờ chuyển đến bếp ăn tình thương của Hội phụ nữ phường, góp phần chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ông Phạm Ngọc Trung cho biết, từ khi hay tin TP.HCM trở thành điểm dịch lớn của cả nước, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại TP Voronezh đã mở cuộc vận động, quyên góp trong cộng đồng. Từ đó, giúp kiều bào có điều kiện sẻ chia yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn trên mảnh đất quê hương Việt Nam.

Cùng ngày, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thông tin, cộng đồng người Việt tại Singapore đã trao 17.500 khẩu trang N95 cho 22 bệnh viện (BV), khu dã chiến tại TP.HCM với tổng trị giá hơn 154 triệu đồng.

kieu-bao-ho-tro-tphcm

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trao khẩu trang của kiều bào Singapore cho các bệnh viện. Ảnh: THU BA

Số khẩu trang này được kiều bào Singapore gửi về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP đã làm đầu mối tiếp nhận và trao tặng đến các bác sĩ, BV đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông Richard Nguyen (Nguyễn Ngọc Luận), người Việt Nam ở Úc, Giám đốc Công ty liên kết thương mại Toàn Cầu thương hiệu cafe Meet More cùng bà Lê Thị Kim Oanh, CEO Ovan Group, đã trao tặng 600 chai dầu gội, sữa tắm cao cấp đến Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Việc này nhằm hỗ trợ đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ TP trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

kieu-bao-ho-tro-tphcm

Kiều bào trao sữa tắm, dầu gội cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài TP.HCM, đã trân trọng cảm ơn những sự đóng góp quý báu của kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Những đóng góp về vật chất rất kịp thời, chúng tôi đã chuyển đúng nơi, đúng thời gian và sử dụng đúng mục đích. Dù ít, dù nhiều đều chất chứa trong đó lòng yêu nước nồng nàn, muốn chia sẻ những khó khăn, tổn thất do dịch bệnh mang lại” – ông Dũng khẳng định.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm của người dân và kiều bào sẽ giúp TP sớm vượt qua đại dịch.

Kêu gọi kiều bào tiếp sức vaccine, máy thở,….

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trân trọng kêu gọi quý kiều bào, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, chia sẻ, tiếp sức và đồng hành cùng TP về các vấn đề:

- Tiếp tục đóng góp vào Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 tại Ủy ban MTTQ TP.HCM.

- Ủng hộ dụng cụ phòng hộ, máy thở và trang thiết bị y tế.

- Hỗ trợ vật chất cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh...

- Cho mượn cơ sở vật chất, nhà ở còn trống chưa sử dụng để tham gia phòng chống dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm