Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM ghi nhận số ca tay chân miệng tăng nhanh. Đến ngày 29-3, TP ghi nhận 9.107 ca mắc, tăng 191,5% so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và đã có một số trường hợp tử vong.
Kết quả giám sát cho thấy sự xuất hiện của Enterovirus 71 (EV71) – chủng virus có độc lực cao, lây lan nhanh và dễ gây biến chứng nặng. Trước áp lực này, các trường mầm non đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.
Dùng loa phát thanh, mạng xã hội để tuyên truyền
Trường Mầm non Sóc Nâu (phường An Hội Tây) xác định phối hợp với phụ huynh là khâu then chốt trong công tác phòng dịch.
Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng qua bảng tin, website và các nhóm Zalo lớp. Nhà trường cung cấp kiến thức nhận diện dấu hiệu bệnh như sốt, nổi mụn nước ở lòng bàn tay, miệng. Đặc biệt, hệ thống loa phát thanh tại cổng trường liên tục phát tin vào giờ đón và trả trẻ để nhắc nhở phụ huynh theo dõi sức khỏe con em.
Trường đã lắp đặt thêm các khu vực rửa tay ngoài trời ngay từ cổng vào. Tại cửa lớp, giáo viên kiểm tra thân nhiệt và quan sát kỹ lòng bàn tay, miệng của từng trẻ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, giáo viên sẽ đưa trẻ xuống phòng y tế để kiểm tra chuyên môn và báo cho gia đình phối hợp xử lý.
Tại Trường Mầm non Hạnh Thông Tây (phường Thông Tây Hội), đơn vị có quy mô hơn 700 học sinh, ban giám hiệu cũng đặt công tác phòng dịch lên hàng đầu.
Để khuyến khích trẻ rửa tay, trường đặt các mô hình "Chuột Mickey" tại sảnh và cửa lớp. Những chiếc kệ dung dịch sát khuẩn hình nhân vật hoạt hình giúp việc vệ sinh trở thành một trò chơi thú vị, giúp trẻ tự giác thực hiện mỗi ngày.
Ngoài ra, giáo viên còn dành sự quan tâm riêng cho nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn bằng cách trao đổi qua điện thoại, Zalo. Những thông tin quan trọng về dịch bệnh luôn được "ghim" ở đầu các nhóm lớp để phụ huynh dễ dàng nắm bắt.
Khử khuẩn đồ chơi, siết chặt giám sát "ba lớp"
Để ngăn chặn nguồn lây, quy trình khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi được các trường thực hiện nghiêm ngặt.
Tại Trường Mầm non Sóc Nâu, việc vệ sinh tổng thể được thực hiện hằng ngày thay vì cuối tuần như trước. Sau mỗi buổi chơi, đồ chơi được mang ra phơi nắng và khử trùng. Cuối ngày, toàn bộ lớp học được phun xịt dung dịch khử khuẩn chuyên dụng.
Nguyên tắc "ba sạch" (ăn uống sạch, bàn tay sạch, ở sạch) được quán triệt triệt để. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đến từng chi tiết nhỏ.
Tại Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, mỗi ngày ban giám hiệu thực hiện khảo sát kỹ lưỡng trên từng trẻ. Ngay từ cổng trường và khi đón trẻ tại lớp, nếu giáo viên phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ yêu cầu phụ huynh đưa trẻ đi khám.
Trường đồng thời khử khuẩn toàn bộ bề mặt lớp học, đồ dùng và các lớp liền kề. Nếu xác định là ca mắc tay chân miệng, trẻ sẽ được chăm sóc tại nhà ít nhất 14 ngày và chỉ được tiếp nhận lại khi có chỉ định của bác sĩ.
Việc sàng lọc sức khỏe cho trẻ trước khi vào lớp cũng được Trường Mầm non Tân Phong (phường Tân Phong) thực hiện nghiêm túc. Trẻ được đo nhiệt độ, kiểm tra miệng, lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối và rửa tay trước khi vào lớp.
Ông Lê Trọng Duy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai (phường Tăng Nhơn Phú), cho biết trường đã triển khai mô hình "ba lớp" nghiêm ngặt.
Đầu tiên, nhân viên y tế đứng tại cổng trường dùng đèn pin soi miệng và kiểm tra tay chân trẻ. Tiếp đó, giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn sáng và kiểm tra lại một lần nữa trước giờ ăn trưa. Việc kiểm soát nhiều lần nhằm tránh bỏ sót các trường hợp trẻ phát bệnh nhanh sau khi vào lớp.
Công tác vệ sinh đồ dùng cá nhân cũng được chú trọng. Ca và khăn của trẻ được rửa, giặt sạch sau mỗi bữa ăn. Nhà trường đã đầu tư hệ thống máy hấp khăn và máy sấy chén bát ở nhiệt độ cao để diệt khuẩn.
Theo hướng dẫn của ngành y tế, nếu một lớp học ghi nhận từ hai ca mắc tay chân miệng, lớp đó sẽ phải đóng cửa để xử lý dịch tễ. Trong trường hợp có từ hai lớp trở lên ghi nhận ca bệnh, nhà trường phải tạm dừng hoạt động toàn trường.
Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong công tác truyền thông, giám sát, xử lý ổ dịch.
Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai nghiêm túc và báo cáo ngay các tình huống phát sinh bất thường về sở.