Trốn truy nã, bị xử nghiêm

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) ở hẻm KP2 đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) nên Huỳnh Tuấn Anh đã rủ Trấn đi đánh trả thù. Ngày 24-10-2006, Tuấn Anh và Trấn tìm đến hẻm KP2 hỏi thăm về nhóm thanh niên trên, thấy anh Bùi Minh Tân đang đi bộ trong hẻm KP2 trả lời: “Ai là bạn tụi mày?”, chúng liền dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người anh Tân khiến anh bị thương tật vĩnh viễn 27%.

 
Bị cáo Trần Ngọc Trấn tại tòa. Ảnh: HY

Sau đó Tuấn Anh bị bắt còn Trấn lẩn trốn. Ngày 27-12-2007, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Tuấn Anh 10 năm tù về tội giết người.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới