Theo Reuters, phát biểu tại diễn đàn an ninh cấp cao Xiangshan ở Bắc Kinh hôm 17-10, ông Phạm Trường Long tuyên bố “Chúng tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh sử dụng vũ lực, thậm chí trong vấn về chủ quyền ở biển Đông. Chúng tôi cố gắng hết sức tránh những cuộc xung đột không mong muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết những tranh chấp và bất đồng với các bên liên quan thông qua đối thoại và cam kết phối hợp với các bên liên quan duy trì an ninh và ổn định khu vực”.
Ông Phạm lớn tiếng nhắc lại rằng các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông “sẽ không ảnh hưởng tới tự do hàng hải ở biển Đông”, đồng thời còn ngang nhiên nói rằng hai hải đăng Trung Quốc mới xây dựng phi pháp ở Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma (thuộc Trường Sa) “đã bắt đầu cung cấp dịch vụ định vị hàng hải cho tất cả các quốc gia”.
Phó chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc, ông Phạm Trường Long phát biểu tại diễn đàn Xiangshan, Bắc Kinh hôm 17-10. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, Bắc Kinh một mực phủ nhận chuyện họ đang quân sự hóa các đảo, còn ngang nhiên cảnh báo rằng sẽ sẵn sàng đáp trả nếu “lãnh thổ của họ” bị xâm phạm.
Nhà phân tích William Choong của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nhận định đây là hành động của Trung Quốc nhằm đối phó với làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào các đảo nhân tạo mà nước này xây trái phép trên biển Đông.