Trượt chân xuống hồ, cháu trai 9 tuổi ở Đắk Nông tử vong

(PLO)- Trong lúc chơi đùa cùng em trai, một cháu trai 9 tuổi tại tỉnh Đắk Nông đã trượt chân, rơi xuống hồ và đuối nước thương tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông, xác nhận một bé trai trên địa bàn vừa tử vong do đuối nước.

ĐUỐI NƯỚC.jpg
Hồ nước nơi xảy ra việc cháu B tử vong. Ảnh: Q.V

Nạn nhân bị đuối nước tử vong là cháu VQB (9 tuổi), trú bon N'Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 3-3, cháu B cùng em trai đi chơi tại đập thuỷ lợi trên địa bàn bon N'Ting, xã Quảng Sơn.

Trong lúc chơi đùa, cháu B trượt chân rơi xuống hồ nước. Em trai cháu B hô hoán, người thân đến trục vớt cháu B đưa đi bệnh viện nhưng bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong từ trước.

Trước đó, vào chiều 1-3 tại tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu gái học lớp 8 tử vong.

Các nạn nhân gồm LTTT và NTH (cùng 13 tuổi, cùng học Trường THCS Lê Lợi, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil).

Sáng 4-4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đắk Mil cùng các đoàn thể địa phương đã tới thăm hỏi, động viên thân nhân các học sinh bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm