(PLO)- Rất nhiều vướng mắc xuất phát từ quy định của các văn bản hướng dẫn như thông tư, công văn và trong nhiều trường hợp, tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp.
(PLO)- Ngoài việc Quốc hội cho phép để phù hợp với điều kiện cấp thiết của công tác phòng chống dịch, việc ban hành Nghị quyết sẽ nhanh, gọn hơn so với thủ tục ban hành Nghị định về vấn đề này.
(PLO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết lượng văn bản quy phạm pháp luật cần phải ban hành hướng dẫn thi hành trong nhiệm kỳ này còn nhiều, nếu các bộ trưởng không quan tâm thì sẽ chuyển thành nợ cho Chính phủ khóa sau.
(PL)- Việc có quá nhiều thông tư hướng dẫn như hiện nay đã làm tăng số lượng văn bản quy phạm pháp luật, gây phức tạp cho việc tra cứu và thực thi pháp luật của người dân.
(PLO)- Quy định mới về tuyển sinh đại học
2020, cưỡng chế thi hành án thương mại, bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ Nội
vụ ban hành… bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6.
(PLO)- Để khắc phục tình trạng “thiếu nhạc trưởng trong xây dựng pháp luật”, “mạnh ai nấy làm”... Nghị quyết của Chính phủ đề ra một số giải pháp đồng bộ
(PLO)- Một công văn của Bộ KH&ĐT ban hành năm
2017 gửi cho ngành dọc ở Hà Tĩnh, nay được kết luận là “không hợp pháp” do vượt thẩm quyền, không đúng với hàng loạt luật hiện hành.
(PLO)- Cần phải tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(UBCKNN), đảm bảo tính độc lập cho
UBCKNN trong quản lý, giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán.
(PL)- Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018.
(PLO)-Lo ngại về việc không được sử dụng cà rốt, bèo tây, bẹ chuối…
làm thức ăn chăn nuôi đã đến tai Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư
pháp.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.