Hoa hậu Thùy Dung bị đề nghị xem xét danh hiệu

Đúng như thừa nhận của Trưởng Ban tổ chức Dương Xuân Nam, kết quả thanh tra cho thấy, Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, Ban tổ chức cuộc thi để xảy ra sai phạm khi tự ý thay đổi thể lệ quy định về trình độ văn hóa của thí sinh.

Hoa hậu VN 2008 Trần Thị Thùy Dung tại đêm kỷ niệm 20 năm cuộc thi Hoa hậu VN. Ảnh: Hoàng Hà.
Hoa hậu VN 2008 Trần Thị Thùy Dung tại đêm kỷ niệm 20 năm cuộc thi Hoa hậu VN. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngoài ra, sau khi kết thúc vòng thi bán kết, Ban tổ chức cũng không gửi toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh lọt vào vòng chung kết về Cục Nghệ thuật biểu diễn để Cục theo dõi. Như vậy là vi phạm Quyết định ký ngày 9/1 của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch về việc cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN 2008.

Trước những sai phạm đó, Ban tổ chức bị đề nghị xử phạt hành chính vì "tổ chức thi hoa hậu không đúng nội dung được phép". Theo quy định hiện hành, khung hình phạt dành cho vi phạm này là: "Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng".

Đối với tân Hoa hậu Thùy Dung, đoàn thanh tra đề nghị Bộ trưởng không cho phép cô tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế, đồng thời yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi xem xét danh hiệu đã trao cho cô. Hiện tại, những đề nghị của Đoàn Thanh tra đã được trình lên lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.

TIN LIÊN QUAN

Xung quanh kết quả cuộc thi hoa hậu: BTC đổi thể lệ thi?

Về nghi vấn tân hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT: Xuất hiện học bạ với đầy đủ điểm lớp 12

Hoa hậu Thùy Dung định du học trường gì?

Hoa hậu Thùy Dung và gia đình trả lời quẩn quanh, lúng túng

Hoa hậu Thùy Dung mặc áo của mẹ đi thi 

"Hoa hậu Thùy Dung không nộp học bạ và bảng điểm"

"Chất vấn" Hoa hậu Thùy Dung-Á hậu Thụy Vân- trưởng BTC

Theo đó, số phận chiếc vương miện Hoa hậu 2008 vẫn phụ thuộc vào quyết định của Ban tổ chức cuộc thi, bởi theo quy chế, "đối với thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi Hoa hậu, nếu có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức gây ảnh hưởng xấu đến xã hội sẽ bị ban tổ chức cuộc thi ra quyết định tước danh hiệu". Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 4/9, Ban tổ chức cuộc thi đã khẳng định, Thùy Dung không gian trá và cô vẫn được giữ vương miện. Tuy nhiên, sau những sai phạm đã được làm sáng tỏ, đề nghị của Thanh tra làm dấy lên băn khoăn rằng, liệu có nên trao quyền quyết định quan trọng này cho Ban tổ chức khi chính Ban tổ chức lại là đơn vị vi phạm quy chế?

Đến nay, việc cử thí sinh Việt Nam tham dự Miss World 2008 vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của Bộ và chỉ đạo của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Diễn biến vụ việc:

Tối 31/8, Trần Thị Thùy Dung - cô gái 18 tuổi người Đà Nẵng - lên ngôi Hoa hậu VN 2008. Phan Hoàng Minh Thư (Lâm Đồng) đoạt ngôi Á hậu 1, Nguyễn Thụy Vân (Hà Nội) - Á hậu 2. Ngay sau đó, dư luận xôn xao, tân hoa hậu chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, vi phạm quy chế Tổ chức thi Hoa hậu ban hành ngày 24/3/2006.

Trước những cáo buộc đó, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức họp báo ngày 4/9 thừa nhận sai phạm do đã đi trước một bước, thay vì tuân theo quy chế, lại áp dụng dự thảo chưa được ban hành, mở rộng đối tượng dự thi cho cả những thí sinh chưa tốt nghiệp trung học. Thùy Dung được xác nhận chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Tuy nhiên, Ban tổ chức khẳng định, cô không hề vi phạm thể lệ cuộc thi và do đó vẫn được giữ vương miện.

Ngày 9/9, chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2008. Đoàn do ông Trần Văn Minh - Phó phòng thanh tra Báo chí - Xuất bản của Bộ làm trưởng đoàn.

Những sai phạm diễn ra tại Hoa hậu Việt Nam 2008 đã đặt ra nhiều vấn đề như: Liệu dự thảo quy chế mới có nên tiếp tục mở rộng đối tượng dự thi? Ai là người thay thế Thùy Dung dự thi Miss World trong trường hợp cô không đủ điều kiện được phê duyệt do chưa tốt nghiệp?...

Theo Hà Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm