Khai hội đền Huyền Trân

Năm nay, lễ hội đền Huyền Trân với chủ đề “Ngưỡng vọng Tiền nhân” được tổ chức trong hai ngày chính thức là ngày 4 và 5-2 (mùng 8 và 9-1 âm lịch) với chương trình hành lễ dâng hương nhằm tri ân công lao mở mang bờ cõi của công chúa Huyền Trân. Trong đó, chính lễ được diễn ra vào ngày 5-2 (mùng 9-1 âm lịch).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong sáng 4-2.

Ngoài ra, để cho nhân dân và du khách có điều kiện dâng hương tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, ban tổ chức sẽ kéo dài thời gian lễ hội đến hết ngày 12-2 (16 tháng Giêng âm lịch). 

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 12-2 (16 âm lịch) để người dân đến dâng hương.

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động ẩm thực, văn hóa và thể thao đặc sắc như biểu diễn lân sư rồng; võ cổ truyền, nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số; hát bài chòi; thi đấu cờ tướng; trình diễn thư pháp...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm