Huy động máy bay không người lái tham gia chữa cháy rừng trên núi Tô

(PLO)- Hôm nay là ngày thứ 3 xảy ra cháy rừng khu vực Kẹt Càng Đước trên Núi Tô tỉnh An Giang, nhiều lực lượng đã được tăng cường và máy bay không người lái cũng được huy động với quyết tâm dập lửa trong ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết huyện đã huy động máy bay không người lái (drone) để tiếp cận đám cháy rừng ở khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô, thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô. Lãnh đạo huyện này cho biết quyết tâm dập lửa trong hôm nay.

Theo lãnh đạo huyện Tri Tôn, hiện khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô vẫn còn xuất hiện một số điểm cháy nhỏ. Sáng nay, huyện tiếp tục huy động gần 300 quân tham gia chữa cháy tham gia chữa cháy. Bên cạnh việc lực lượng được trang bị máy chữa cháy đeo vai, máy bơm nước đồi núi, hàng trăm can đựng nước để trực tiếp dập lửa thì địa phương còn trang bị hệ thống ống nước dẫn nối lên núi để tiếp nước cho các lực lượng.

Huy động máy bay không người lái tham gia chữa cháy rừng trên núi Tô
Từ khoảng 10 giờ, sáng 26-4 khu vực Kẹt Càng Đước đã xảy ra cháy rừng
chay-rung-nui-to-2.jpeg
Lực lượng chức năng vẫn túc trực để tích cực dập lửa
chay-rung-nui-to-1.jpeg
Sáng nay khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô, thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô chỉ còn một số điểm khói
chay-rung-nui-to.jpg
Ngành chức năng đã tăng cường lực lượng và thiết bị với quyết tâm chữa cháy xong trong hôm nay. Ảnh: HD

Ngoài ra, huyện còn huy động máy bay không người lái (drone) để tiếp cận chữa cháy ở những vị trí đồi dốc, khó tiếp cận với quyết tâm dập tắt lửa trong hôm nay.

Như PLO đưa tin, từ khoảng 10 giờ, sáng 26-4 khu vực Kẹt Càng Đước đã xảy ra cháy rừng. Phát hiện sự việc nhiều lực lượng đã được huy động đến tích cực dập lửa. Tuy nhiên do địa hình núi dốc cao, đá lớn, nhiều lò ảng, đá nổ và rơi từ trên cao xuống nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Bằng sự nỗ lực của các lực lượng, đến sáng 27-4, đám cháy cơ bản được khống chế, còn khoảng 6 - 7 điểm ngún. Tuy nhiên, do thời tiết khô, nóng, lớp thực bì dưới tán rừng dày kèm theo gió mạnh nên làm một số điểm bùng cháy trở lại vào chiều và tối cùng ngày.

Hiện diện tích cũng như thiệt hại vẫn chưa xác định được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm