Muôn kiểu chống nắng, cầu mưa

(PLO)- Chính quyền và người dân các nước châu Á đang nỗ lực chống nắng, cầu mưa trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và hạn hán kéo dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phần lớn châu Á đang phải hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục cùng hạn hán kéo dài đe dọa sức khỏe của người dân cũng như các hoạt động sản xuất.

Thời tiết khô nóng của mùa hè càng trở nên khắc nghiệt hơn do hiện tượng El Nino năm nay.

Trước tình cảnh này, chính phủ và người dân trong khu vực đã nghĩ ra nhiều biện pháp để chống nắng và “cầu mưa”.

Thái Lan

Trong bối cảnh hạn hán kéo dài, người dân tại ba ngôi làng ở tỉnh Nakhon Sawan (miền bắc Thái Lan) đã tổ chức nghi lễ truyền thống với tên gọi Hae Nang Maew (Lễ diễu hành mèo) để cầu mưa, theo tờ The Strait Times.

Dựa trên đặc tính của loài mèo vốn không thích nước, người dân tin rằng mang mèo đi diễu hành sẽ là lời thỉnh cầu đến các vị thần mưa để ban mưa xuống cho mùa màng bội thu.

Theo truyền thống, tiếng kêu của con mèo trong buổi lễ được xem là điềm báo sắp có mưa.

Năm nay, người dân địa phương đã có một màn “cải biên” độc đáo khi thay thế mèo thật bằng một thú bông hình Doraemon (nhân vật mèo máy nổi tiếng trong bộ truyện tranh cùng tên của Nhật Bản). Việc thay thế nhằm tránh nguy hiểm cho mèo thật.

Muôn kiểu chống nắng, cầu mưa
Người dân tỉnh Nakhon Sawan (Thái Lan) thực hiện nghi lễ cầu mưa với mèo máy Doraemon. Ảnh: TWITTER

Bản cải biên của người dân tỉnh Nakhon Sawan đã thu hút sự chú ý của dân mạng toàn cầu sau khi hình ảnh về buổi lễ được bà Tarin Clanuwat - Tiến sĩ Văn học Nhật Bản tại Đại học Waseda (Nhật Bản) đăng trên X (trước đây là Twitter).

Đến nay, bài đăng đã nhận về hơn 16 triệu lượt xem và 219.000 lượt yêu thích.

Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan, “xứ sở chùa vàng” đã phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt suốt tháng 4, với hơn 30 huyện trên 77 tỉnh chứng kiến mức nhiệt cao kỷ lục, trong đó, 26 tỉnh có nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Chính quyền thủ đô Bangkok vừa qua đã ra cảnh báo nắng nóng cực độ và kêu gọi người dân ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe.

Philippines

Từ đầu tháng 4, chính phủ Philippines đã thông báo đóng cửa trường học ở nhiều TP và chuyển sang hình thức học trực tuyến do nắng nóng gay gắt, hãng Reuters đưa tin.

Theo ông Benjo Basas, chủ tịch Liên minh Nhân phẩm Giáo viên, một nhóm các nhà giáo dục tại Philippines, hiệp hội của ông đã nhận được báo cáo về tình trạng huyết áp cao, chóng mặt và ngất xỉu ở học sinh và giáo viên trong những ngày qua.

Philippines gần đây ghi nhận mức nhiệt khoảng 37 độ C, nhiệt độ thực tế mà cơ thể cảm nhận ở mức 45 độ C trong khi phần lớn lớp học ở nước này đều đông đúc và không có điều hòa.

Tại thủ đô Manila, sở giáo dục TP đã trao cho hiệu trưởng các trường quyền tạm ngưng học trực tiếp, đồng thời cho phép giáo viên và học sinh có thể mặc quần áo thoải mái hơn để giảm bớt nắng nóng.

Chính quyền đảo Luzon hôm 26-4 cũng thông báo sẽ thực hiện tuần làm việc bốn ngày cho đến tháng 7 để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao đối với người dân.

Muôn kiểu chống nắng, cầu mưa
Trẻ em giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng ở thủ đô Manila (Philippines) ngày 29-4. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ngày 4-5, hãng AFP đưa tin các giám mục ở Philippines đã chuẩn bị lời cầu nguyện trời mưa và nhiệt độ bớt nóng để các giáo dân đọc theo.

Lời cầu nguyện có đoạn: “Chúng con hy vọng Người giúp chúng con thoát khỏi cái nóng cực độ đang bao trùm, đe dọa cuộc sống cũng như sinh kế của người dân. Hãy gửi mưa cho chúng con để bổ sung nguồn nước đang cạn kiệt, tưới tiêu cho các cánh đồng, ngăn chặn tình trạng thiếu nước và điện cũng như cung cấp nước cho nhu cầu hàng ngày của chúng con”.

Bangladesh

Tại Bangladesh, từ giữa tháng 4, nắng nóng kỷ lục đã khiến quốc gia Nam Á này phải đóng cửa các trường học trên toàn quốc và khiến hàng nghìn người dân phải “lập đàn cầu mưa”.

Cục thời tiết Bangladesh cho biết nhiệt độ trung bình tối đa ở thủ đô Dhaka trong tuần cuối tháng 4 cao hơn 4-5 độ C so với mức trung bình 30 năm trong cùng thời kỳ.

Muôn kiểu chống nắng, cầu mưa
Người Hồi giáo cầu mưa tại một Nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Theo AFP, những tín đồ Hồi giáo ở Bangladesh đã tập trung tại các nhà thờ Hồi giáo và các cánh đồng để cầu nguyện cho nắng nóng giảm bớt và trời sẽ mưa.

“Cầu mưa là một truyền thống của nhà tiên tri của chúng tôi. Chúng tôi ăn năn về tội lỗi của mình và cầu xin ngài phù hộ cho những cơn mưa. Cuộc sống trở nên không thể chịu nổi vì thiếu mưa. Dân nghèo đang đau khổ vô cùng” - ông Muhammad Abu Yusuf, một giáo sĩ Hồi giáo, người hướng dẫn cầu nguyện cho 1.000 người ở miền trung Dhaka, nói với AFP.

Cảnh sát cho biết các buổi cầu nguyện có quy mô tương tự cũng được tổ chức ở một số vùng khác của Bangladesh.

Ngày 24-4, đảng Jamaat-e-Islami - đảng Hồi giáo lớn nhất đất nước, đã ra tuyên bố kêu gọi đảng viên tham gia các buổi lễ cầu nguyện.

Campuchia

Tờ Khmer Times ngày 2-5 đưa tin Thủ tướng Hun Manet đã chỉ đạo các trường học ở Campuchia theo dõi nhiệt độ và nếu nhiệt độ tăng trên 40 độ C thì hãy dừng giờ học và tiếp tục học khi thời tiết mát hơn.

“Tôi muốn các trường giám sát nếu trời quá nóng, nhất là từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì phải thay đổi giờ học để không tổ chức các lớp học khi trời quá nóng” - theo ông Hun Manet.

Muôn kiểu chống nắng, cầu mưa
Học sinh tại huyện Mongkol Borei, tỉnh Banteay Meanchey, tây bắc Campuchia trùm khăn ướt lên đầu để hạ nhiệt hôm 30-4. Ảnh: BTV NEWS

Ngày 1-5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia - ông Hang Chuon Naron đã chỉ đạo điều chỉnh thời gian học tại các trường để ứng phó với nắng nóng. Cụ thể, các trường sẽ bắt đầu vào học lúc 7 giờ và tan học lúc 10 giờ sáng (kết thúc sớm hơn một giờ so với trước đây) và buổi chiều sẽ bắt đầu muộn hơn một giờ so với trước, bắt đầu lúc 2 giờ và kết thúc lúc 5 giờ chiều.

Bộ Giáo dục Campuchia cũng khuyến cáo các trường phải cung cấp đủ nước uống cho giáo viên và học sinh, và nếu trời nóng quá thì ban giám hiệu nhà trường phải dừng lớp học ngay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm